+Aa-
    Zalo

    Hy hữu: Bé gái 9 ngày tuổi nội tạng chui lên lồng ngực, tim nằm bên phải

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa phẫu thuật cho bé gái 9 ngày tuổi (An Giang) mắc căn bệnh hiếm khiến toàn bộ nội tạng chui lên lồng ngực.

    Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa phẫu thuật cho bé gái 9 ngày tuổi (An Giang) mắc căn bệnh hiếm khiến toàn bộ nội tạng chui lên lồng ngực qua lỗ khuyết bẩm sinh.

    Bé gái đang được các bác sĩ chăm sóc tích cực sau ca mổ sắp xếp lại vị trí nội tạng.

    Người nhà bệnh nhi cho biết sau khi sinh được một ngày tuổi, bé bị thoát vị hoành, suy hô hấp nặng, tím tái, rối loạn chuyển hóa tuần hoàn. Bé được đặt nội khí quản, thở máy và chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang.

    Kết quả xét nghiệm, siêu âm ổ bụng và chụp X-quang của bé cho thấy hình ảnh dạ dày, quai ruột chiếm toàn bộ phổi, chèn ép và đẩy lệch tim sang bên phải.

    Nhận thấy tình trạng bệnh nhi nguy kịch, không thể chuyển viện an toàn, Bệnh viện Sản Nhi An Giang đã liên hệ các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố hỗ trợ.

    Qua hội chẩn, các bác sĩ tiên lượng nếu không kịp thời mổ để sắp xếp lại vị trí nội tạng, bé có nguy cơ tử vong rất cao. Tức tốc vượt gần 150 km sau nhận tin báo, đoàn bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã tiến hành phẫu thuật nội soi cấp cứu cho bệnh nhi.

    Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện toàn bộ ruột non, ruột già, lá lách của bé nằm hoàn toàn trên khoang màng phổi. Sau một giờ phẫu thuật, ê-kíp mổ đã đưa các tạng thoát vị từ ngực về ổ bụng cho bé và khâu phục hồi cơ hoành khiếm khuyết. Hiện, bé đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch và được điều trị tích cực tại bệnh viện.

    Trước đó, vào năm 2018, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi đồng 2 cũng phát hiện trường hợp bé trai N.M.B.Q. (ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị dị dạng nang tuyến phổi rất lớn chiếm gần hết phổi trái, đẩy lệch tim sang hẳn lồng ngực bên phải. Nguy hiểm hơn, tình trạng lõm ngực nặng với chỉ số Haller là 4,5 (thông thường chỉ khoảng 3) khiến bệnh nhi đối mặt với nhiều nguy cơ biến chứng nguy hiểm như chèn ép tim và trung thất, cản trở chức năng hô hấp, viêm phổi nặng… nguy cơ tử vong nếu trì hoãn can thiệp sớm.

    Sau đó các bác sĩ đã tiến hành hội chuẩn thực hiện cuộc phẫu thuật khẩn cắt thùy phổi qua phương pháp nội soi đồng thời nâng ngực lõm cho bệnh nhi. Sau phẫu thuật can thiệp bệnh nhi hết mệt, ăn uống tốt, tối ngủ ngon.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/hy-huu-be-gai-9-ngay-tuoi-noi-tang-chui-len-long-nguc-tim-nam-ben-phai-a292597.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan