+Aa-
    Zalo

    Iraq: “Nhà nước Hồi giáo” lâm vào bước đường cùng

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Chủ trương tiêu diệt mọi sắc tộc, tôn giáo và hệ phái khác biệt đang làm cho tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” cực đoan lâm vào “bước đường cùng” ở Iraq.
    (ĐSPL) - Chủ trương tiêu diệt mọi sắc tộc, tôn giáo và hệ phái khác biệt đang làm cho tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” cực đoan lâm vào “bước đường cùng” ở Iraq.
    Vào lúc quân đội Iraq và Kurdistan phản công trên các mặt trận với sự yểm trợ của Tây phương đứng đầu là Mỹ, thì ngay lãnh địa của cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo”, các bộ tộc Sunni cũng liên kết chống lại lực lượng thánh chiến.
    Iraq: “Nhà nước Hồi giáo” lâm vào bước đường cùng

     “Nhà nước Hồi giáo” của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi "gây thù, chuốc oán" với mọi sắc tộc, tôn giáo và hệ phái khác biệt ở Iraq.

    Theo RFI, nhiều dấu hiệu cho thấy gió đã đổi chiều tại Iraq. Quân đội quốc gia sau những thảm bại từ ba tháng nay đã bắt đầu lấy lại thế chủ động. Cuối tuần qua, quân đội Iraq phối hợp với lực lượng Kurdistan ở phía bắc tái chiếm đập thủy điện chiến lược Mosul và mở cuộc tấn công nhằm chiếm lại Tikrit, nơi có các mỏ dầu đang bị “Nhà nước Hồi giáo” kiểm soát từ tháng Sáu.
    Vào lúc chiến sự gia tăng cường độ thì ngay trong lãnh địa của người Sunni, 25 bộ tộc Sunni phất động chiến dịch “cách mạng nhân dân” chống lại “Nhà nước Hồi giáo” cũng thuộc hệ phái Sunni. Theo đặc phái viên RFI Aabla Jounaidi và Boris Vichith, sự kiện này có thể làm thay đổi hẳn tương quan lực lượng trên chiến trường song song với hai biến chuyển quan trọng khác. Một là Thủ tướng Maliki, một nhân vật có tiếng là tham nhũng và thiên vị phe Shi’ite đã phải nhường chỗ cho một vị thủ tướng mới để thành lập một nội các đoàn kết dân tộc.
    Thứ hai là một ngày trước khi các bộ tộc công bố chiến dịch “cách mạng nhân dân”, tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Iraq, dựa theo điều 7 của Hiến chương LHQ, cho phép dùng mọi biện pháp trừng phạt “Nhà nước Hồi giáo” đang gây nhiều tội ác.
    Tại tỉnh Al Anbar, một vùng rộng lớn ở phái tây Iraq, phe thánh chiến đã bị các bộ tộc Suni, phối hợp với các đơn vị chính phủ đánh đuổi. Nhiều trận đánh cũng xảy ra ở thành phố chiến lược Haditha.
    Theo chuyên gia Pháp Mathieu Guidère, những biến chuyển này có liên hệ nhân quả mật thiết. Trước đây, hệ phái Suni liên kết với thánh chiến Hồi giáo để nhờ họ che chở, bảo vệ trước Thủ tướng Maliki của hệ phái Shi’ite. Giờ đây, Iraq chuyển đổi và Maliki từ chức nhường chỗ cho chính phủ đoàn kết dân tộc, thì hệ phái Suni không có lý do gì để tiếp tục ủng hộ kẻ tự xưng là lãnh tụ “Nhà nước Hồi giáo” Abu Bakr al-Baghdadi.
    Không những tìm cách tiêu diệt tín đồ Thiên chúa giáo, tín đồ hệ phái Shi’ite, sắc tộc Yazidi, Abu Bakr al-Baghdadi đã thi hành nhiều biện pháp cực đoan gây lo ngại cho cả tín đồ Hồi giáo Sunni. Trong vùng họ kiểm soát tại Syria, thánh chiến Hồi giáo đã lật lọng sát hại hơn 700 thành viên một bộ tộc Sunni hồi tuần trước, phản lại công ơn bao che lúc ban đầu còn non yếu.
    Nhưng nghiêm trọng hơn hết là ý thức hệ của Nhà nước Hồi giáo: ai không tuân lệnh cải đạo thì sẽ bị giết.
    Theo chuyên gia Pháp, các bộ tộc Sunni tại Iraq đang lặp lại chiến lược mà họ đã theo đuổi cách nay 10 năm khi Mỹ còn hiện diện tại Iraq. Các “lữ đoàn Sahwa” đã hợp tác với Mỹ đánh bại Al-Qaeda.
    Mục tiêu lần này là Nhà nước Hồi giáo. Phe thánh chiến lâm vào cảnh “tứ bề thọ địch” vì đã “gây thù, chuốc oán” với tất cả mọi tôn giáo và hệ phái.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/iraq-nha-nuoc-hoi-giao-lam-vao-buoc-duong-cung-a47037.html
    Những hình ảnh về khủng hoảng Iraq

    Những hình ảnh về khủng hoảng Iraq

    (ĐSPL) – Chiến dịch tấn công của lực lượng phiến quân dòng Sunni thuộc nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) đã khiến Iraq rơi vào khủng hoảng.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Những hình ảnh về khủng hoảng Iraq

    Những hình ảnh về khủng hoảng Iraq

    (ĐSPL) – Chiến dịch tấn công của lực lượng phiến quân dòng Sunni thuộc nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) đã khiến Iraq rơi vào khủng hoảng.

    Tổng thống Mỹ  cho phép không kích ở Iraq

    Tổng thống Mỹ cho phép không kích ở Iraq

    (ĐSPL) - Tổng thống Mỹ ngày 7/8 tuyên bố cho phép không kích vào các mục tiêu của các tay súng Hồi giáo ở miền bắc Iraq, nếu những mục tiêu này đe dọa đến lợi ích của Mỹ.