+Aa-
    Zalo

    IS bất ngờ đột kích căn cứ Iraq, nhiều binh sĩ thiệt mạng

    ĐS&PL 11 binh sĩ Iraq đã thiệt mạng trong vụ tấn công do các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng thực hiện nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Diyala.

    Ngày 21/1, các nguồn tin an ninh Iraq xác nhận, một vụ tấn công do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện đã nhằm vào một trụ sở của quân đội Iraq ở quận Al-Azim, thuộc tỉnh Diyala, Syria. Những kẻ khủng bố đã sát hại 11 binh sĩ Iraq trước khi lẩn trốn đến một địa điểm không xác định.

    is dot kich can cu iraq ha sat 11 binh si luc dang ngu say dspl
    Cờ IS. Ảnh: Israelnationalnews.

    Tình tiết vụ việc chưa được làm rõ. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết các tay súng IS đã đột nhập doanh trại, nổ súng vào các quân nhân khi họ đang ngủ say rồi bỏ trốn.

    Thời gian qua, các tay súng IS đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Iraq ở các tỉnh mà tổ chức này từng chiếm đóng.

    Mực dù tình hình an ninh tại Iraq nhìn chung đã được cải thiện sau khi IS bị đánh bại vào tháng 12/2017, nhưng tàn quân IS vẫn ẩn náu tại các khu vực hẻo lánh, hoang mạc và thực hiện các vụ tấn công nhỏ lẻ nhằm vào các lực lượng an ninh và dân thường.

    Các tay súng IS đã thừa nhận thực hiện một vụ đánh bom xe hồi tháng 7/2021 tại một khu chợ ở thành phố Sadr làm hàng chục người thương vong.

    Lực lượng này cũng đã tiến hành một vụ đánh bom khác hồi cuối tháng 1/2021 làm trên 30 người thiệt mạng tại chợ Tayaran Square ở trung tâm thủ đô Baghdad.

    Tháng 12/2022, các tay súng IS đã tấn công một ngôi làng ở miền Bắc Iraq rồi giết chết 10 người, bao gồm 7 thành viên lực lượng an ninh Peshmerga của người Kurd. Hồi tháng 10/2021, IS đã đột kích một ngôi làng khác cũng ở tình DIyala rồi hạ sát 11 người dân.

    Theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố năm ngoái, ước tính khoảng 10.000 tay súng IS vẫn đang hoạt động trên khắp Iraq và Syria.

    Tại quốc gia láng giềng Syria, IS cũng có dấu hiệu trỗi dậy. Cùng ngày 21/1, hơn 100 tay súng IS đã tấn công một nhà tù do người Kurd thân Mỹ kiểm soát và vấp phải sự đáp trả của lực lượng địa phương, khiến hàng chục người thiệt mạng.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/is-bat-ngo-dot-kich-can-cu-iraq-nhieu-binh-si-thiet-mang-a526523.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan