+Aa-
    Zalo

    IS tuyên bố tấn công đền thờ Iran, ít nhất 15 người thiệt mạng

    ĐS&PL Ít nhất 15 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào đền thờ Shah Cheragh ở Shiraz, miền Nam Iran.

    Hãng tin MEHR dẫn thông báo của giới chức Iran cho biết, 3 kẻ khủng bố có vũ trang tối 26/10 (giờ địa phương) đã tiếp cận ngôi đền Shah Cheragh linh thiêng ở thành phố miền Nam Shiraz, xả súng khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương.

    127382888gettyimages629489146 1666826991611
    Các tín đồ Hồi giáo bên ngoài đền Shah Cheragh. Ảnh: Getty Images

    Trong khi đó, Guardian dẫn tin từ truyền thông Iran tiết lộ, những kẻ tấn công đã tiếp cận khu vực cửa đền Shah Cheragh bằng ô tô, sau đó nã súng vào các tín đồ và lực lượng an ninh gần đó. Trong số những người thiệt mạng có nạn nhân là trẻ em.

    Hai tay súng tham gia vụ tấn công đã bị bắt giữ, nghi phạm còn lại đã bỏ trốn. Giới chức Iran cáo buộc những kẻ này lợi dụng tình hình bất ổn trong nước để thực hiện vụ tấn công và khẳng định sẽ trừng phạt thích đáng bất cứ người nào liên quan.

    IRNA cho biết kẻ tấn công này có cách hành động giống với những kẻ khủng bố Takfiri, một cách gọi về nhóm Hồi giáo cực đoan dòng Sunni giống như những tay súng thuộc Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

    Ngay sau đó, IS cũng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công. Trong một tuyên bố trên Telegram, IS cho biết một chiến binh của tổ chức này đã xông vào ngôi đền và xả súng vào khách tham quan.

    Vụ tấn công diễn ra cùng ngày khi lực lượng an ninh đụng độ với những người biểu tình, đánh dấu 40 ngày kể từ khi một phụ nữ 22 tuổi tên Mahsa Amini tử vong trong nhà giam, sau khi bị cảnh sát đạo đức của Iran ở Tehran giam giữ vì đeo khăn trùm đầu "không phù hợp".

    Gia đình của cô Amini cho rằng cô đã bị tra tấn. Trong khi đó, báo cáo chính thức của nhân viên điều tra về những cái chết bất thường được công bố vào tuần trước nói rằng Amini đã rơi vào tình trạng hôn mê và qua đời do các bệnh nền chứ không phải do bạo lực thể xác, theo RT.

    Khoảng 10.000 người đã tập trung tại Nghĩa trang Aychi, nơi Amini được chôn cất và gần thành phố Saqez. Mạng internet đã bị cắt sau các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người dân ở đó.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/is-tuyen-bo-tan-cong-den-tho-iran-it-nhat-15-nguoi-thiet-mang-a555444.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan