+Aa-
    Zalo

    Justin Bieber nhiễm COVID-19 ngay sau khi khởi động World Tour

    • DSPL
    ĐS&PL Justin Bieber đã phải tạm hoãn hành trình tiếp theo trong tour diễn sau khi xác nhận bị nhiễm COVID-19.

    Ngày 20/2 (giờ địa phương), trang TMZ độc quyền đưa tin, Justin Bieber xác nhận đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, sau khi 1 nhân viên của nam ca sĩ báo cáo bị nhiễm bệnh.

    Sự việc diễn ra ngay sau khi "Hoàng tử nhạc Pop" bắt đầu tour diễn mang tên Justice World Tour.

    justin bieber nhiem covid 19 ngay sau khi khoi dong world tour 01
    Justin Bieber nhiễm COVID-19 khi vừa khởi động tour diễn Justice World Tour. Ảnh: People

    "Do trong gia đình Justice World Tour có người mắc COVID-19, thật không may, chúng tôi phải hoãn buổi biểu diễn vào chủ nhật ở Las Vegas. Tất nhiên Justin rất thất vọng nhưng sức khỏe và sự an toàn của ê-kíp, người hâm mộ mới là ưu tiên hàng đầu của anh ấy", thông báo từ ê-kíp của Justin cho hay.

    Sau khi thông báo được đưa ra, khán giả đã bày tỏ lo lắng cho thần tượng của mình. Đại diện Justin cũng sớm trấn an rằng sức khỏe củ anh hiện bình thường và không có triệu chứng. Hiện chưa rõ giọng ca Love Yourself nhiễm COVID-19 vào thời điểm cụ thể nào.

    Ngoài ra, người hâm mộ cũng bày tỏ lo lắng cho Hailey Bieber vì tiếp xúc gần với chồng những ngày qua. Nữ người mẫu đang được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

    Justin Bieber bắt đầu buổi biểu diễn của mình đầu tiên vào đêm 18/2 tại San Diego. Tiếp theo đó, đã có thông tin cho biết nhân viên thuộc ekip của nam ca sĩ nhiễm COVID-19. Tới ngày 19/2, Justin Bieber kiểm tra sức khoẻ và nhận kết quả dương tính.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/justin-bieber-nhiem-covid-19-ngay-sau-khi-khoi-dong-world-tour-a528983.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan