Kẻ “đầu trộm, đuôi cướp” sa lưới khi cướp tài sản của tài xế taxi


Chủ nhật, 15/11/2020 | 07:08


Cùng sự kiện

Cướp được tài sản của tài xế taxi, Toàn biến mất vào màn đêm. Trước và sau khi bị bắt, hắn đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, thay đổi chỗ ở liên tục để lẩn trốn.

Cướp được tài sản của tài xế taxi, Toàn biến mất vào màn đêm. Trước và sau khi bị bắt, hắn đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, thay đổi chỗ ở liên tục để lẩn trốn.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Toàn (SN 1990, trú tại thôn Bến Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào 1h30 ngày 7/7, anh Đào Duy Tùng (SN 1993, trú tại số 708 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Văn Đẩu, quận Kiến An), là lái xe taxi BKS: 15A-240.26 chở 1 thanh niên từ khu vực phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng về thôn Bến Bính, xã Tân Dương. Trên đường đi, vị khách lại yêu cầu anh Tùng chở về xã Dương Quan, sau đó đến khu vực Bến Bính A, thuộc xã Tân Dương.

Đối tượng Nguyễn Thanh Toàn.

Đến đoạn đường vắng vẻ, vị khách trên mới lộ nguyên hình là kẻ cướp khi bất ngờ dùng 1 vật nhọn dí vào sau lưng anh Tùng, rồi gằn giọng: “Đưa điện thoại và tiền đây”.

Sợ hãi, anh Tùng buộc phải đưa cho đối tượng chiếc điện thoại di động iPhone 5 và 185.000 đồng. Chiếm đoạt tài sản xong, tên cướp mở cửa ô tô rồi nhanh chóng bỏ chạy mất hút vào trong bóng đêm.

Ngay khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo đội CSHS Công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 720C để đấu tranh.

Tiến hành rà soát địa bàn, trinh sát hình sự Công an huyện thấy nổi lên đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn là Nguyễn Thanh Toàn. Vốn bỏ học từ sớm lại không nghề nghiệp, Toàn thường xuyên bỏ nhà lang thang ở các quán internet, điện tử và có nhiều biểu hiện đáng ngờ.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện xác định, trước đó Nguyễn Thanh Toàn chính là đối tượng liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Cụ thể, vào ngày 6/2, tên này đến khu vực thôn Chùa Mới, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên lấy trộm 1 điện thoại di động nhãn hiệu HTC màu xanh đen, trị giá khoảng 300.000 đồng của anh Hoàng Văn Sinh (SN 1994, trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP.Hải Phòng).

Ngày hôm sau, Toàn tiếp tục trộm cắp 1 điện thoại di động iPhone X màu đen, trị giá 8.000.000 đồng của anh Phạm Kỳ Phong (SN 1994, trú tại thôn Bến Bính, xã Tân Dương). Sau mỗi vụ trộm cắp, Toàn không về nhà mà liên tục thay đổi chỗ ở để lẩn trốn.

Đến ngày 14/9, trinh sát hình sự Công an huyện đã tóm gọn Nguyễn Thanh Toàn khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực quận Kiến An.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Toàn khai nhận, khoảng 1h30 ngày 7/7, sau khi chơi điện tử tại quán Internet trong ngõ 350 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Toàn gọi điện thoại yêu cầu 1 xe ô tô taxi đón chở về nhà ở thôn Bến Bính, xã Tân Dương.

Trước khi lên xe, Toàn lấy 1 chiếc bút bi phần trên hình con dao bằng nhựa. Sau đó, Toàn được anh Đào Duy Tùng đón chở về xã Dương Quan rồi lại đến khu vực Bến Bính A, xã Tân Dương.

Tại đây, Toàn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền và điện thoại của anh Tùng. Nghĩ là làm, Toàn ngồi ghế sau dùng mũi dao của chiếc bút bi dí vào phía lưng anh Tùng đe dọa. Sợ hãi, anh Tùng buộc phải đưa cho Toàn điện thoại và tiền.

Qua đấu tranh, Nguyễn Thanh Toàn còn khai nhận, quá trình bỏ trốn, hắn còn lấy trộm 1 xe đạp điện trị giá khoảng 8.000.000 đồng của chị Vũ Thị Thọ (SN 1978, trú tại số 6 đê Quai Chảo, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng). Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Minh Sơn

Bài viết đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số Thứ 4 (181)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-dau-trom-duoi-cuop-sa-luoi-khi-cuop-tai-san-cua-tai-xe-taxi-a345879.html