Kẻ đột nhập chùa nổi tiếng ở Gia Lai, trộm 4 pho tượng Phật "sa lưới"


Thứ 7, 04/02/2023 | 18:35


Cùng sự kiện

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Pah (Gia Lai) đã tạm giữ Võ Xuân Định để điều tra vụ trộm 4 bức tượng phật tại chùa Bửu Minh.

Thông tin ban đầu, trụ trì chùa Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng) trình báo đêm 27/1 (mùng 6 Tết) kẻ gian đã đi từ hướng đồi chè, đột nhập vào phía sau chùa trộm 4 pho tượng: Tôn tượng Bổn Sư (chất liệu bằng đồng mạ, cao 1,2m, ngang 60cm); Bổn sư (gỗ hương, cao 90cm, ngang 50cm), Di Đà (gỗ mít, cao 90cm, ngang 50cm) và Bổn Sư (đồng kỵ, cao 40, ngang 25cm).
 
Các pho tượng ước có giá 300 triệu đồng.
 
Vào cuộc điều tra, Công an huyện Chư Păh xác định Định là thủ phạm, bắt giữ tại nhà riêng ở xã Biển Hồ (TP.Pleiku) cùng tang vật, theo VnExpress.
 
An ninh - Hình sự - Kẻ đột nhập chùa nổi tiếng ở Gia Lai, trộm 4 pho tượng Phật 'sa lưới'
Võ Xuân Định cùng tang vật vụ trộm (phía sau). (Ảnh: Công an huyện Chư Păh)
 
Thông tin trên Tiền phong, do mâu thuẫn với trụ trì chùa Bửu Minh trong quá trình sinh hoạt hằng ngày từ trước đó, Định nảy sinh ý đồ đột nhập chùa Bửu Minh để trộm cắp tài sản.
 
Theo Cơ quan CSĐT, Định có thời gian học tập ở TP.HCM. Sau đó, đối tượng về xã Biển Hồ (TP.Pleiku) dựng nhà và tu tại gia. Cổng và bức tường của căn nhà luôn đóng kín cửa, nghi phạm không giao tiếp, quan hệ với làng xóm xung quanh.
 
Sáng 4/2, ông Nay Kiên, Chủ tịch UBND huyện Chư Pah đã thay mặt UBND huyện tổ chức khen thưởng lực lượng Công an huyện có thành tích trong điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại ngôi chùa Bửu Minh.
 
Bửu Minh là ngôi chùa nổi tiếng, có lịch sử lâu đời của Gia Lai. Chùa không chỉ nổi tiếng bởi kiến trúc, mà còn toạ lạc ở khu vực hàng thông trăm tuổi, hàng nghìn héc-ta chè bao quanh.
 
Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-dot-nhap-chua-noi-tieng-o-gia-lai-trom-4-pho-tuong-phat-sa-luoi-a565008.html