+Aa-
    Zalo

    Kẻ dùng súng đồ chơi cướp tài sản của nữ doanh nhân khai gì?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Khi Việt đi bộ lên tầng 2 tòa nhà, bất ngờ y phát hiện chị P. đang trang điểm trong phòng. Việt liền lấy khẩu súng chĩa về phía chủ nhà để khống chế.

    (ĐSPL) - Khi Việt đi bộ lên tầng 2 tòa nhà, bất ngờ y phát hiện chị P. đang trang điểm trong phòng. Việt liền lấy khẩu súng chĩa về phía chủ nhà để khống chế. 

    Tin tức chúng tôi nhận được, cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ đối tượng đột nhập căn biệt thự của chị Nguyễn Thu P. (nữ doanh nhân sinh sống trên địa bàn quận) dùng súng đe dọa, cướp tài sản.

    Nghi phạm Nguyễn Văn Việt.

    Nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, trú huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

    Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận, cuối tháng 9/2016, y mua một khẩu súng có nòng súng bằng kim loại và một dùi cui điện tại cửa khẩu Lào Cai và một chiếc khóa còng số 8 trên phố Lê Duẩn.

    Sáng 4/11, Việt đi xe máy tới khu đô thị Ciputra với mục đích tìm sơ hở của các hộ dân sinh sống ở đây để trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà chị P., phát hiện không có người trong nhà nên Việt đã lẻn vào tìm tài sản.

    Khi Việt đi bộ lên tầng 2 tòa nhà, bất ngờ y phát hiện chị P. đang trang điểm trong phòng. Việt liền lấy khẩu súng chĩa về phía chủ nhà để khống chế.

    Việt dùng khóa còng số 8 móc tay chị P. vào cánh cửa tủ quần áo trong phòng ngủ rồi lục tìm tài sản của nữ doanh nhân.

    Quá trình lục tìm, Việt đã lấy được 2 chiếc điện thoại thoại iPhone 6s Plus và Samsung S6 Edge cùng số tiền mặt khoảng 40 triệu đồng.

    Sau khi gây án, Việt mang bán chiếc điện thoại iPhone 6 Plus được hơn 7 triệu đồng, còn chiếc điện thoại Samsung S6 Edge đối tượng gửi về cho vợ.

    Số tiền mặt cướp được, Việt tiêu xài cá nhân hiện chỉ còn hơn 1,5 triệu đồng.

    Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định khẩu súng Việt sử dụng không phải súng quân dụng mà là súng “đồ chơi”.

    Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

    Điều 136, Bộ luật hình sự năm 1999 quy định:

    1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười  năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu  thoát;

    e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương  tật từ 11% đến 30%;

    g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    h) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc làm  chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.


    Hoài Phương

    Xem thêm Video:
    [mecloud]uGlZzzkqaK[/mecloud] 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-dung-sung-do-choi-cuop-tai-san-cua-nu-doanh-nhan-khai-gi-a169729.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan