+Aa-
    Zalo

    Kẻ sát hại cụ bà 74 tuổi rồi giấu dưới gầm giường lãnh 18 năm tù

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thấy bà cụ 74 tuổi có chiếc xe đạp điện, Dũng lẻn vào nhà để cướp xe mang đi bán. Bị phát hiện, thanh niên này siết cổ nạn nhân đến tử vong rồi giấu xác dưới gầm giường.

    Thấy bà cụ 74 tuổi có chiếc xe đạp điện, Dũng lẻn vào nhà để cướp xe. Bị phát hiện, thanh niên này siết cổ nạn nhân đến tử vong rồi giấu xác dưới gầm giường.

    Báo VnExpress đưa tin, ngày 18/7, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Trần Tiến Dũng (19 tuổi, trú xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) 18 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản.Đồng thời buộc bị cáo bồi thường 180 triệu đồng cho gia đình bị hại.

    Bị cáo Dũng tại phiên xử - Ảnh: báo VnExpress

    Theo báo Tri thức trực tuyến, cáo trạng của TAND Hà Tĩnh xác định, ngày 11/12/2016, Dũng bắt xe từ Hà Nội về Hà Tĩnh. Đến xã Xuân Mỹ (huyện Nghi Xuân), nam thanh niên này đến nhà bà Phạm Thị Sáu (74 tuổi) xin tá túc. Biết nam thanh niên là bạn của cháu nội nên vợ chồng bà đồng ý cho ở cùng.

    Trong thời gian ở lại, thấy bà Sáu có chiếc xe đạp điện, Dũng nảy sinh ý định trộm tài sản để mang đi bán. Sau khi dọn đồ vờ quay lại Hà Nội, hắn đến một quán nhậu gần nhà bà Sáu chờ cơ hội ra tay.

    Khuya 23/12/2016, Dũng lẻn vào nhà bà Sáu lục trộm đồ thì bị gia chủ phát hiện, hô hoán. Sợ lộ, hắn lấy chiếc khăn mặt cạnh đó nhét vào miệng bà lão, rồi dùng dây thừng thủ sẵn trói chân tay nạn nhân.

    Phát hiện bà Sáu cởi được dây trói, Dũng dùng áo len bà này đang mang trên người nhét vào miệng rồi lấy dây thừng siết cổ nạn nhân đến tử vong mới dừng lại. Sau khi gây ra cái chết cho bà Sáu, Dũng đem thi thể nạn nhân giấu dưới gầm giường.

    Gây án xong, Dũng dắt trộm con bò của gia đình nạn nhân mang đến nhà mẹ nuôi ở xã Tiên Điền để trốn nhưng bị công an bắt sau đó.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-sat-hai-cu-ba-74-tuoi-roi-giau-duoi-gam-giuong-lanh-18-nam-tu-a196555.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan