+Aa-
    Zalo

    Kẻ sát nhân vượt ngục Triệu Quân Sự bán điện thoại làm chi phí trốn truy nã

    • DSPL
    ĐS&PL Trên đường đào thoát, phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự bán điện thoại cho một tiệm cầm đồ ven quốc lộ 1 ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) lấy tiền để làm chi phí trốn truy n

    Trên đường đào thoát, phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự bán điện thoại cho một tiệm cầm đồ ven quốc lộ 1 ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) lấy tiền để làm chi phí trốn truy nã.

    Sáng 6/6, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho hay sau khi trốn khỏi Trại giam T10, Triệu Quân Sự liên tục gây án ở xã Bình Nguyên và Bình Chánh (huyện Bình Sơn).

    "Sau khi trốn thoát khỏi trại giam, Sự giật điện thoại của chị H., sau đó lấy trộm xe máy của một người dân ngủ ở chòi canh rẫy trên núi Sơn ở xã Bình Chánh. Trên đường đào thoát, phạm nhân này bán điện thoại cho một tiệm cầm đồ ven quốc lộ 1 ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) lấy tiền để chi phí trốn truy nã", đại tá Bình nói.

    Đại tá Trần Mưu (bìa trái), Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, khảo sát trên đỉnh đèo Hải Vân - Ảnh: Plo.vn

    Liên quan đến vụ việc, sáng cùng ngày, trao đổi trên Tuổi Trẻ Online, Đại tá Trần Mưu, phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã chỉ đạo rút một phần lực lượng truy tìm tù vượt ngục Triệu Quân Sự được cho là đang ẩn náu trên núi Hải Vân.

    Theo lãnh đạo công an TP Đà Nẵng, một số căn cứ để đưa ra nhận định trên là phạm nhân có gốc người đồng bào dân tộc, giỏi đi rừng và từng được huấn luyện trong quân đội.

    Trong đêm đầu tiên Triệu Quân Sự trốn thoát lên núi trời có trăng sáng, thuận tiện di chuyển. Hiện Công an TP Đà Nẵng giao Công an quận Liên Chiểu lập các chốt gác trên đường đèo Hải Vân. Tiếp tục trinh sát thay vì tập trung lực lượng tìm kiếm. Đồng thời, phối hợp cùng các địa phương truy nã Triệu Quân Sự theo lệnh truy nã toàn quốc.

    Trước đó, theo báo Người lao động, chiều 5/6, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đã thị sát khu vực rừng Hải Vân nơi Triệu Quân Sự - phạm nhân đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn.

    Tại hiện trường, Đại tá Trần Mưu nhận định địa hình có nhiều đồi rẫy, nhiều đường mòn xuyên rừng, đêm xảy ra vụ việc trăng sáng nên có thể phạm nhân đã di chuyển được quãng đường xa. "Không loại trừ khă năng Triệu Quân Sự đã rời khỏi đèo Hải Vân" - báo Người lao động dẫn lời Đại tá Mưu nói.

    Công an TP Đà Nẵng đề xuất cho phép cán bộ chiến sĩ được nổ súng nếu phạm nhân Triệu Quân Sự chống đối và tính đến phương án sử dụng Flycam để ghi hình, tuần soát tại các điểm cao để truy dấu đối tượng.

    Công an TP Đà Nẵng khẳng định Triệu Quân Sự là phạm nhân có tiền án giết người, từng là quân nhân, đặc biệt nguy hiểm, nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây án để bỏ trốn. Việc truy tìm Sự do Quân khu 5 làm chủ công, Công an TP có nhiệm vụ phối hợp.

    Ngày 5/6, Đại tá Lê Văn Hạnh, Giám thị Trại giam Quân sự khu vực miền Trung, Quân khu 5, đã ký quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng; ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

    Trại giam Quân sự khu vực miền Trung phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Triệu Quân Sự.

    Triệu Quân Sự chấp hành án tù chung thân với các tội danh giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích.

    Khoảng 14h20 ngày 3/6, tại Trại giam khu vực miền Trung, Triệu Quân Sự leo qua tường rào khu giam trốn thoát.

    Đặc điểm nhận dạng: Phạm nhân Sự cao 1.6 m, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách 1 cm ngay sau đuôi lông mày trái.

    Trại giam quân sự khu vực miền Trung thông báo, nếu bắt được Triệu Quân Sự báo ngay qua số điện thoại 02553.851.750.

    Trước khi phạm tội, Sự thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư Đoàn 3, Quân khu 1 với cấp bậc Binh nhì.

    Trong thời gian chấp hành án tù, ngày 8/11/2015, Sự đã dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam vượt tường bỏ trốn. Một tháng sau, Sự bị bắt trở lại.

    Sau khi trốn khỏi trại giam lần thứ hai (vào chiều 3/6), Sự tiếp tục thực hiện một vụ cướp điện thoại và bị nghi ngờ trộm một xe máy của người dân huyện Bình Sơn rồi đi ra hướng phía bắc.

    Chiều 4/6, tổ công tác trạm CSGT Của Ô Hoà Hiệp (Đà Nẵng) phát hiện một nam thanh niên đi xe máy 76X-2978 lên đèo Hải Vân giống Sự nên ra hiệu lệnh dừng xe.

    Tuy nhiên, người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục bỏ trốn. Lực lượng chức năng đuổi theo 2 km thì người này vứt xe vào lề đường và chạy bộ lên núi.

    Cũng trong chiều 4/6, hàng trăm chiến sĩ quân đội thuộc Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên-Huế được huy động đến khu vực đèo Hải Vân nhằm truy bắt người này.

    Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm gắt gao phạm nhân Sự.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-sat-nhan-vuot-nguc-trieu-quan-su-ban-dien-thoai-lam-chi-phi-tron-truy-na-a326216.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan