+Aa-
    Zalo

    Kẻ trốn truy nã bị bắt cùng khẩu súng đã lên nòng và 14 viên đạn

    • DSPL
    ĐS&PL Khi bị công an bắt giữ, đối tượng Nguyễn Đạt đang cầm theo một khẩu súng lục K59 đã lên nòng, 2 hộp tiếp đạn và 14 viên đạn.

    Khi bị công an bắt giữ, đối tượng Nguyễn Đạt đang cầm theo một khẩu súng lục K59 đã lên nòng, 2 hộp tiếp đạn và 14 viên đạn.

    Đối tượng Nguyễn Đạt. (Ảnh: VNE)

    Đối tượng Nguyễn Đạt (28 tuổi) cùng Nguyễn Thắm (trú Nghệ An, bạn cùng ở tù với Đạt trước đây) dùng dao chém anh Nguyễn Văn T. (trú tại Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) bị thương nặng, tỷ lệ thương tật 25%.

    Công an huyện Phú Lộc đã định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, song Đạt cùng Thắm bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an ra quyết định truy nã.

    Rạng sáng 19/6, tại nhà một người dân ở xã Lộc Bổn, lực lượng trinh sát thuộc Công an huyện Phú Lộc đã phát hiện và ập vào khống chế Đạt khi người này đang ở đây.

    Thượng tá Đoàn Minh Hải, Trưởng công an huyện Phú Lộc, cho biết trên VnExpress, khám xét trên người Đạt, công an thu giữ khẩu súng lục quân dụng K59 đã lên nòng, 2 hộp tiếp đạn và 14 viên đạn. Tại nơi ở của Đạt, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 viên nén màu hồng nghi là ma túy.

    Báo Tuổi trẻ đưa tin, Công an huyện Phú Lộc cũng đang phối hợp với các lực lượng vây bắt Nguyễn Thắm ở khu vực đường tránh Huế.

    Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ke-tron-truy-na-bi-bat-cung-khau-sung-da-len-nong-va-14-vien-dan-a327943.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan