Kết hôn giả nhằm sở hữu biển số xe Bắc Kinh tại Trung Quốc


Thứ 3, 26/11/2019 | 14:30


Cùng sự kiện

Để sở hữu một biển số xe ở Bắc Kinh, nhiều tài xế đã phải tìm cách "lách luật" với việc chi hàng chục ngàn USD cho dịch vụ kết hôn giả.

Để sở hữu một biển số xe ở Bắc Kinh, nhiều tài xế đã phải tìm cách "lách luật" với việc chi hàng chục ngàn USD cho dịch vụ kết hôn giả.

Trong một bản tin phóng sự của đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng hôm 24/11 vừa qua cho thấy, nhiều tài xế sẵn sàng chi ra số tiền lên tới hàng chục nghìn USD cho dịch vụ kết hôn giả để có được một biển số xe ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

"Chúng tôi tiếp ít nhất 3-4 khách hàng mỗi ngày hỏi về cách xin đăng ký biển số xe bằng cách kết hôn giả", chủ một trung tâm dịch vụ kết hôn giả tiết lộ.

Đối với mỗi trường hợp kết hôn giả, các trung tâm này thu phí 160.000 tệ ( khoảng 22.700 USD) cho một chiếc ô tô bằng xăng và hơn 110.000 tệ (khoảng 15.650 USD) với xe chạy điện.

Bắc Kinh luôn phải đối mặt với tình trạng giao thông quá tải và ô nhiễm nghiêm trọng.

Hành vi gian lận này là "tác dụng phụ" từ quy định nghiêm ngặt về cấp biển số xe được chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc áp dụng từ năm 2011 nhằm hạn chế xe cá nhân để đối phó với tình trạng ô nhiễm, tắc đường nghiêm trọng.

Do những giới hạn nghiêm ngặt về số lượng biển số Bắc Kinh được ban hành, hiện có 2.600 người nộp đơn cho mỗi biển số được cấp cho xe chạy bằng xăng. Những người muốn có giấy phép cho một chiếc xe điện có thể phải đợi đến năm 2028.

Chính phủ cũng liên tục hạ hạn ngạch hàng năm đối với giấy phép địa phương mới từ 240.000 trong năm 2013 xuống còn 100.000 vào năm ngoái.

Xe đăng ký ở Bắc Kinh hiện bị cấm lưu hành một ngày trong tuần dựa theo số trên biển. Trong khi đó, các xe không mang biển Bắc Kinh phải chịu rất nhiều hạn chế khi lưu thông trong thành phố.

Cụ thể, các xe biển ngoại tỉnh phải nộp đơn xin giấy phép để lưu thông ở Bắc Kinh. Mỗi giấy chỉ có thời hạn 7 ngày và mỗi năm họ chỉ được cấp tối đa 12 giấy phép.

Các quy định ngặt nghèo đã dẫn đến việc nhiều người phải tìm cách "lách luật" để có được biển số thủ đô, trong đó kết hôn giả với người có hộ khẩu Bắc Kinh là một trong những chiêu trò phổ biến nhất. Khách hàng được một nhân viên hỗ trợ làm mọi thủ tục và nếu tìm được người phù hợp, quá trình đăng ký kết hôn có thể hoàn tất trong 20 ngày.

Sau khi kết hôn, khách hàng sẽ chuyển quyền sở hữu biển số Bắc Kinh của vợ/chồng hờ này sang tên mình, rồi nhanh chóng làm thủ tục ly dị.

Một người đàn ông cầm trên tay tấm biển số xe thủ đô tại một chợ xe cũ ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Một lỗ hổng khác mà một số người đang lợi dụng là mua xe với tên của người đã trúng xổ số giấy phép.

Người cần biển số sẽ thanh toán toàn bộ cho chiếc xe, đăng ký nó dưới tên của người sở hữu "tấm vé xổ số" và trả một khoản tiền sau khi sử dụng giấy phép cho người này, giá bình thường là 20.000 tệ mỗi năm, 49.000 tệ trong ba năm hoặc 69.000 tệ cho hợp đồng năm năm.

Để tránh những nguy cơ tranh chấp phát sinh, hai bên còn ký thêm rất nhiều thỏa thuận, nhưng một thẩm phán đưa ra cảnh báo rằng đây vẫn là một loại hình giao dịch đầy rủi ro.

Thẩm phán Wang tại Tòa án Nhân dân quận Hải Điện ở phía tây bắc Bắc Kinh cho biết, từng có trường hợp một phụ nữ trả tiền để kết hôn giả với một người đàn ông có biển số xe Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền thì anh ta biến mất.

Người phụ nữ này không chỉ mất cơ hội sở hữu biển số Bắc Kinh mà còn phải đối mặt với những vấn đề pháp lý rắc rối khi ly hôn. Theo luật pháp Trung Quốc, cô này sẽ phải đăng thông báo tìm người mất tích trên báo, sau đó chờ phải ba tháng để tòa án xử ly hôn vắng mặt.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ket-hon-gia-nham-so-huu-bien-so-xe-bac-kinh-tai-trung-quoc-a302342.html