+Aa-
    Zalo

    Kết luận thanh tra về những sai phạm của ông Kim Quốc Hoa

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố đối với ông Kim Quốc Hoa - Nguyên Tổng biên tập của Báo Người cao tuổi.

    (ĐSPL) - Ngày 12/5/2015, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can số 20/ANĐT-P3 ngày 11/5/2015 của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với ông Kim Quốc Hoa – nguyên Tổng biên tập của Báo Người cao tuổi.

    Ông Kim Quốc Hoa có tên gọi khác là Nguyễn Quang Hoa (SN 1945) trú tại Phú Xuyên, Hà Nội.

    Ông Hoa từng là bộ đội Trường Sơn rồi trở thành phóng viên và giữ chức Phó Tổng biên tập phụ trách tờ Chiến sỹ Hậu cần.

    Trước khi làm TBT báo Người cao tuổi, ông Hoa lần lượt kinh qua các chức vụ: TBT Tuổi Trẻ Thủ Đô, Phó TBT phụ trách Lao động Xã hội, TBT báo Xây dựng, TBT Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

    Theo thông báo của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, ông Kim Quốc Hoa đã có hành vi viết, duyệt cho đăng trên Báo Người cao tuổi một số bài báo có nội dung sai sự thật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của một số tổ chức, công dân, phạm vào tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân", quy định tại Điều 258 - Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

    Ông Kim Quốc Hoa- nguyên Tổng biên tập của Báo Người cao tuổi.

    Báo Đời sống & Pháp luật xin lược trích nguyên văn phần 8 của mục III, kết luận về những nội dung thanh tra, của Bộ Thông tin Truyền thông:

    “Chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để xem xét, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành iv đăng 11 bài viết có dấu hiệu tội phạm:

    8.1. Các bài viết tiết lọ bí mật nhà nước và có dấu hiệu tiết lộ bí mật nhà nước:

    - Bài “Về kết luận thanh tra Tập đoàn điện lực Việt Nam: ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng thanh tra Chính Phủ “cắt giảm” hơn 6.000 tỉ đồng vi phạm…” số ra ngày 15/01/2014.

    - Bài “Ký kết luận thanh tra ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ cắt giảm những khoản chi gì trong vi phạm của EVN cần xử lý” đăng ngày 21/01/2014.

    - Bài “Ông Ngô Văn Khánh, Phó Tổng thanh tra Chính phủ cắt giảm 6.500 tỉ đồng nhằm mục đích gì”, đăng ngày 27/02/2014.

    - Bài “Phó Tổng thanh tra Chính Phủ Ngô Văn Khánh kê khai tài sản như thế nào?”, ra số ngày 28/02/2014.

    - Bài “Lộ rõ việc bao che không xử lý kỷ luật ông Hoàng Thái Dương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của Thanh tra Chính Phủ”, số ra ngày 18/06/2014.

    8.2. Các bài viết có dấu hiệu lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

    - Bài viết “Các anh gấp trăm lần chúng tôi” đăng ngày 12/01/2013.

    - Bài viết “Chống tham nhũng: Khi trao “vũ khí” cho bọn biến chất”, đăng ngày 03/05/2013.

    - Bài “Bàn về “thị trường sao và vạch”, đăng ngày 1/4/2014.

    - Bài “Một đường dây làm hộ chiếu giả lại được công an tổ chức”, đăng ngày 14/5/2014.

    - Bài “Sự thật về “công tử” Hà thành ra Trường Sa”, đăng ngày 09/07/2014.

    - Bài “Phó Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Trúc bao che sai phạm, hống hách, gian xảo với nhà báo”, đăng ngày 26/8/2014.

    Giao Đoàn Thanh tra theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra và báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện sau 15 ngày, kể từ ngày ký Kết luận thanh tra.

    PV

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ket-luan-thanh-tra-ve-nhung-sai-pham-cua-ong-kim-quoc-hoa-a94227.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.