+Aa-
    Zalo

    Kết thúc kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc, xe cộ xếp hàng dài

    • DSPL
    ĐS&PL Ngày cuối cùng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lượng xe cộ di chuyển về Hà Nội đã tăng đột biến.

    Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, chiều 11/4, kết thúc 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội, lượng phương tiện tăng giao thông đột biến, nhiều ô tô phải xếp thành hàng dài, di chuyển chậm chạm vào thành phố. Trong đó, đoạn qua khu nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp là một trong những điểm tắc nhất.

    Ngược lại, hướng từ Hà Nội đi phía Nam, đường lại tương đối thông thoáng.

    un tac cua ngo ha noi 3
    Sau kỳ nghỉ lễ, hàng vạn người cùng lúc đổ về các cửa ngõ khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Kinh tế Đô thị 

    Báo Kinh tế Đô thị đưa tin, từ 14 giờ ngày 11/4, đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Vành đai 3, Giải Phóng, lượng phương tiện đổ về không ngớt. Càng về chiều, lượng xe lưu thông tăng và những cơn mưa nhỏ khiến cửa ngõ thủ đô càng trở nên đông đúc.

    Lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 14 (Phòng cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) thông tin trong chiều 11/4, lưu lượng phương tiện tại khu vực Giải Phóng - Ngọc Hồi tăng rất cao. Vị này cho biết đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng khác như thanh tra giao thông, công an quận điều tiết, duy trì trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt. 

    Ngoài ra, Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cũng cho biết lực lượng chức năng đã có phương án chống ùn tắc xuyên đêm vì dự kiến nhiều người dân sử dụng phương tiện cá nhân, tránh đi vào khung giờ buổi chiều hay ùn tắc từ cao tốc vào nội thành.

    Theo phương châm không để xảy ra sự cố đáng tiếc, giải quyết ùn tắc bảo đảm giao thông thông suốt để ngày mai hoạt động diễn ra bình thường, các Đội CSGT địa bàn đã được lệnh ứng trực 100% quân số sẵn sàng phối hợp cùng Công an quận, huyện, thị xã và lực lượng CSGT của Cục CSGT (Bộ Công an) yêu cầu xả trạm thu phí khi ùn tắc kéo dài.

    Trưởng phòng CSGT thông tin, các Đội CSGT số 1, 2, 3, 4, 6, 7 được giao phụ trách tình hình giao thông ở các quận nội đô và Công an các địa bàn đã phối hợp sẵn sàng ứng trực trên tuyến đường Vành đai 2, Vành đai 3 trên cao, những nút trọng điểm hay gây ùn tắc để nhanh chóng giải phóng lượng người, phương tiện cùng lúc đổ về gây ùn ứ.

    Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận tại khu vực cửa ngõ Hà Nội trong chiều 11/4:

    un tac cua ngo ha noi
    Đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về trung tâm Hà Nội có lượng phương tiện tăng đột biến.
    un tac cua ngo ha noi 1
    Nhiều người dân từ quê trở lại Hà Nội nên mang theo hàng cồng kềnh khiến việc di chuyển càng khó khăn.
    un tac cua ngo ha noi 2
    Khu vực gần cổng bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai) xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. 
    un tac cua ngo ha noi 4
    Nhiều tuyến phố khác ở thủ đô cũng tắc cứng do lượng phương tiện gia tăng. 
    un tac cua ngo ha noi 5
    Ô tô, xe máy chen chúc nhau di chuyển ở Hà Nội trong chiều 11/4. 
    un tac cua ngo ha noi 6
    Đường Vành đai 3, đoạn qua hồ Linh Đàm, phương tiện nối đuôi nhau. 
    un tac cua ngo ha noi 7
    Những cơn mưa nhỏ xuất hiện khiến việc di chuyển càng khó khăn. 
    un tac cua ngo ha noi 8
    Lực lượng chức năng đã làm việc từ chiều để đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết tình trạng ùn tắc.

    Ảnh: Kinh tế Đô thị, Tuổi trẻ

    Minh Hạnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ket-thuc-ky-nghi-le-gio-to-cua-ngo-ha-noi-un-tac-xe-co-xep-hang-dai-a533886.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan