+Aa-
    Zalo

    Khắc ghi truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2014).

    Ngày 6/4, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng Trường Sa (29/4/1975 – 29/4/2014).

    Dự buổi lễ tại thị trấn Trường Sa có Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng, cùng Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng. Trước đó, lễ mít tinh kỷ niệm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa đã diễn ra trọng thể tại đảo Song Tử Tây với sự tham dự của Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT, cùng Đoàn công tác Tổng cục Chính trị. 

    Khắc ghi truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền
    Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà quân dân xã đảo Song Tử Tây.

    Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Xuân Hùng đã biểu dương sự đoàn kết, cố gắng không ngừng của quân và dân huyện đảo trong công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền, biển đảo thời gian qua, góp phần xây dựng huyện đảo ngày càng giàu mạnh.

    Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng mong muốn thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương, LLVT và nhân dân huyện đảo tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu xây dựng quần đảo mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về quan hệ đoàn kết quân dân.

    Khắc ghi truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền
    Quân dân xã đảo Song Tử Tây duyệt đội ngũ trong Lễ mít tinh kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng quần đảo Trường Sa.

    Tại đảo Song Tử Tây, đồng chí Nguyễn Văn Thư, Phó chủ tịch HĐND huyện đảo Trường Sa niềm nở cho biết, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân rất vui mừng khi được đón đoàn cán bộ của TCCT đến dự, chia sẻ niềm tự hào về truyền thống, thành tích đạt được trong những năm của quân dân địa phương.

    Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những thành tích của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đã đạt được trong thời gian qua; Trung tướng cũng gửi lời cảm ơn đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố, các cơ quan ban, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ quân và dân huyện đảo Trường Sa cả về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để quân và dân huyện đảo luôn đứng vững nơi đầu sóng, ngọn gió.

    Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn nhân dân, cán bộ và chiến sĩ huyện đảo tiếp tục quán triệt đầy đủ và nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí chiến lược của quần đảo Trường Sa, niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn lao trước Tổ quốc và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thông qua đó mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo cần đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục mọi khó khăn, xây dựng và bảo vệ vững chắc quần đảo Trường Sa. Bên cạnh đó, phải tích cực tham gia công tác dân vận, tìm kiếm cứu nạn, xây dựng huyện đảo trở thành địa chỉ tin cậy, chỗ dựa vững chắc của ngư dân, qua đó khuyến khích bà con yên tâm lao động, sản xuất, khai thác hải sản trên khu vực biển Trường Sa, góp phần đưa nước ta là quốc gia mạnh về biển và làm giàu từ biển... 

    Khắc ghi truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền
    Chiến sĩ đảo Song Tử Tây chăm sóc vườn hoa.

    Buổi lễ kết thúc khi ánh nắng trải dài khắp đảo. Trên bầu trời, phi đội máy bay của Trung đoàn 925, Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) miệt mài bay huấn luyện tầm cao, tầm thấp. Cán bộ, chiến sĩ đảo Song Tử Tây hùng dũng nhịp bước đi nghiêm trang qua lễ đài. Nét mặt ai cũng rạng ngời quyết tâm xây dựng xã đảo, huyện đảo vững mạnh. Sau buổi lễ, Đoàn công tác của TCCT tổ chức dâng hương tại tượng đài Trần Hưng Đạo, thắp hương tại chùa Song Tử; thăm UBND xã Song Tử Tây; tặng quà cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo...

    Chia tay chúng tôi bên cầu cảng, đồng chí Nguyễn Văn Thư, Phó chủ tịch HĐND huyện đảo Trường Sa, khẳng định: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi người dân đang sinh sống, công tác trên quần đảo Trường Sa sẽ đoàn kết một lòng, đem hết tài năng, công sức xây dựng huyện đảo ngày một tươi đẹp hơn, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

    39 năm trước, sáng 14/4/1975, lực lượng của Đội 1 đặc công Hải quân bí mật tiếp cận đảo Song Tử Tây. Địch phòng ngự trên đảo hoàn toàn bất ngờ, chỉ sau 30 phút chiến đấu, đơn vị đã làm chủ hoàn toàn đảo Song Tử Tây. Ta giải phóng đảo Song Tử Tây, làm cho hệ thống phòng thủ của địch trên quần đảo Trường Sa lâm vào thế khủng hoảng nghiêm trọng. Trên đà thắng lợi, các lực lượng của ta giải phóng đảo Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn và đến 9 giờ ngày 29/4/1975 giải phóng đảo Trường Sa. Trong suốt 39 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, cùng với những thành tích xuất sắc về huấn luyện, SSCĐ, quân và dân huyện đảo Trường Sa còn làm tốt công tác dân vận, tìm kiếm cứu nạn, thực sự là chỗ dựa tin cậy để ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường khai thác, đánh bắt hải sản.

    H.T(theo QĐND)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khac-ghi-truyen-thong-bao-ve-vung-chac-chu-quyen-a28369.html
    Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền

    Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền

    Chiều ngày 12/12, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Doan , Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã gặp mặt thân mật 79 cụ trong tổng số 230 cụ là người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo đến từ 44 tỉnh, thành biên giới thuộc 9 dân tộc.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền

    Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền

    Chiều ngày 12/12, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Thị Doan , Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã gặp mặt thân mật 79 cụ trong tổng số 230 cụ là người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo đến từ 44 tỉnh, thành biên giới thuộc 9 dân tộc.

    Vũ lực không đem lại chủ quyền

    Vũ lực không đem lại chủ quyền

    Ngay khi Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa ngày 19/1/1974, chính quyền Sài Gòn lập tức họp báo tố cáo Bắc Kinh vi phạm chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Hội đồng B