Khai giảng trên rẻo cao


Thứ 5, 05/09/2019 | 22:42


Hòa chung không khí tựu trường trên cả nước, sáng nay, 5/.9 các em nhỏ ở điểm trường Chè Lì A cũng hân hoan đến trường chào đón năm học mới.

Hòa chung không khí tựu trường trên cả nước, sáng nay các em nhỏ ở điểm trường Chè Lì A cũng hân hoan đến trường chào đón năm học mới.

Điểm trường Chè Lì A, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng là 1 trong 6 điểm trường của trường THCS Đức Hạnh.

Được biết, trong năm học 2019-2020, điểm trường này có 187 học sinh, trong đó có 40 học sinh mới vào lớp 1. Đa phần các em nhỏ ở đây đều là người dân tộc Mông, hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Có lẽ vì thế mà ngày tựu trường của các em ở đây cũng không rực rỡ cờ hoa như trẻ em miền xuôi. Tuy nhiên, không vì thế mà ngày khai giảng kém đi niềm vui.

Các bậc phụ huynh đưa con em đến trường - Ảnh: Hoàng Điệp

Lễ khai giảng của các em nhỏ vùng cao không rực rỡ cờ hoa... - Ảnh: Hoàng Điệp

... Tuy nhiên, vẫn ngập tràn niềm vui - Ảnh: Hoàng Điệp

Các em nhỏ đùa với bạn bè trong ngày tựu trường - Ảnh: Hoàng Điệp

Cùng hân hoan đón chào năm học mới - Ảnh: Hoàng Điệp
Cô Hoàng Thị Điệu - trưởng phân trường Chè Lì A đánh trống khai giảng năm học mới - Ảnh: Hoàng Điệp

Quỳnh Chi

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khai-giang-tren-reo-cao-a291672.html