Khai mạc lễ hội cà phê lần thứ 5 tại Đắk Lắk


Thứ 7, 14/03/2015 | 03:10


Tối 10/3, lễ hội cà phê lần thứ 5 với chủ đề “Buôn Ma Thuột – những đường xuân lịch sử” đã khai mạc tại thành phố Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk).

(ĐSPL) - Hòa trong không khí kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, lễ hội cà phê lần thứ 5 với chủ đề “Buôn Ma Thuột – những đường xuân lịch sử” đã được khai mạc vào tối nay (10/3) tại thành phố Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk).
Lễ hội Cà phê lần thứ 5 được tổ chức tại Quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột. Festival cà phê năm nay diễn ra đúng vào thời gian của sự kiện chính trị lớn – kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đắk Lắk nên càng thu hút đông đảo sự chú ý của du khách trong và ngoài nước.
Các gian trưng bày sản phẩm tại Hội chợ Festival cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 5

Song song với lễ hội cà phê là nhiều hoạt động có ý nghĩa như: liên hoan nghệ thuật cồng chiêng, dân ca, dân vũ, trình diễn trang phục các tỉnh Tây Nguyên; Chương trình trò chơi cho nông dân năm tỉnh Tây Nguyên; Hội thi pha chế cà phê; Triển lãm ảnh nghệ thuật hành trình cà phê Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk; Hội nghị phát triển cà phê bền vững.

Gian hàng cà phê Trung Nguyên mang nhiều thông điệp ý nghĩa đến với người tiêu dùng

Cũng tại lễ hội lần này, Sở giao dịch hàng hoá và cà phê Buôn Ma Thuột sẽ chính thức đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giao thương cà phê Tây Nguyên và các nước trên thế giới. Đây cũng là dịp để quảng bá thương hiệu cà phê Việt Nam, nâng cao giá trị xuất khẩu, khẳng định vị trí của cà phê Việt Nam trong ngành cà phê thế giới.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khai-mac-le-hoi-ca-phe-lan-thu-5-tai-dak-lak-a86866.html