Khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc miền núi


Thứ 6, 30/12/2016 | 04:51


(ĐSPL) - Bệnh viện Quốc tế Vinh, CLB Liên quân Báo chí Nghệ An... cùng phối hợp tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các huyện miền núi.

(ĐSPL) - Ngày 28 và 29/12, Bệnh viện Quốc tế Vinh, CLB Liên quân Báo chí Nghệ An và Hội chữ thập đỏ Nghệ An cùng phối hợp tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 1000 người dân tại 2 huyện miền núi khó khăn Quế Phong và Quỳ Châu.

Hai huyện Quỳ Châu và Quế Phong là những địa phương miền núi đặc biệt khó khăn, là nơi sinh sống tập trung của đồng bào dân tộc thiểu số Thái, Khơ Mú, Mông…

Do điều kiện kinh tế còn khó khăn, điều kiện địa hình phức tạp, đời sống người dân ở đây vẫn còn nhiều hủ tục dẫn đến việc chăm sóc sức khỏe chưa được người dân chú trọng nhiều. 

Tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con dân tộc miền núi.

Để nâng cao sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 28/12, tại Trạm Y tế xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, 18 cán bộ y, bác sỹ Bệnh viện Quốc tế Vinh đã tiến hành khám, cáp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 đồng bào là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số huyện này.


Các bác sỹ thăm khám cho bà con nhân dân.

Ngày 29/12, đoàn tiếp tục khám, phát thuốc chữa bệnh cho hơn 300 bà con đồng bào là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu tại Trạm Y tế xã Châu Hội.

Trong đợt này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An cũng đã phát thuốc cho bà con 2 huyện nghèo, trị giá 13 triệu đồng.

Cùng với đó, đoàn đã trao 120 suất quà cho các hộ đồng bào đặc biệt khó khăn gồm gạo, dầu ăn... Mỗi suất trị giá 160.000 đồng, với tổng giá trị hơn 19 triệu đồng. Tổng giá trị đợt khám chữa bệnh, phát thuốc, quà của toàn chương trình lần này lên đến gần 50 triệu đồng.

Trong đợt này, đoàn đã trao 120 suất quà cho các hộ đồng bào đặc biệt khó khăn. 

Ông Lương Trần Hoàng Nhật, Phó giám đốc Bệnh viện Quốc tế Vinh cho biết: “Đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi Nghệ An còn gặp nhièu khó khăn do điều kiện xa trung tâm, địa hình đồi núi phức tạp. Là đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, đơn vị chúng tôi cũng muốn góp một phần nhỏ công sức của mình, giúp đỡ việc chăm sóc sức khỏe cho bà con dân tộc vùng cao”.

Được biết, đây là chương trình được Bệnh viện Quốc tế Vinh phối hợp cùng Liên quân Báo chí Nghệ An tổ chức thường niên.

NGỌC TUẤN - NGHI VẠN

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kham-chua-benh-phat-thuoc-mien-phi-cho-dong-bao-dan-toc-mien-nui-a176484.html