+Aa-
    Zalo

    Khám nghiệm hiện trường người bán nước mía tử vong trong căn nhà khóa trái cửa

    ĐS&PL Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.Biên Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường người bán nước mía tử vong trong căn nhà khóa trái cửa.

    Ngày 2/3, báo Tiền Phong dẫn thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.Biên Hòa tiến hành điều tra vụ một phụ nữ tử vong trong quán nước tại phường An Hòa (TP.Biên Hòa).

    Cụ thể, nạn nhân được xác định là bà T.H. (48 tuổi, quê TP.Đà Nẵng).

    kham nghiem hien truong nguoi ban nuoc mia tu vong trong can nha khoa trai cua dspl 1
    Công an khám nghiệm hiện trường người bán nước mía tử vong trong căn nhà khóa trái cửa. Ảnh: Người Lao Động 

    Thông tin ban đầu, bà H. thuê mặt bằng mở quán nước bên Quốc lộ 51 thuộc khu vực KP3, phường An Hòa (TP.Biên Hòa).

    Trước đó vào chiều 1/3, một người quen đến quán bán nước của bà H. nhưng thấy quán khóa cửa nên gọi điện thoại.

    Không thấy bà H. nghe máy, người này nghi có chuyện chẳng lành nên gọi nhiều người mở cửa vào bên thì phát hiện bà H. đã tử vong.

    Báo Người Lao Động cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

    Liên quan đến tin tức an ninh trật tự, trước đó Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, người dân khi đi dạo ven biển đã phát hiện một thi thể nam trôi dạt vào ghềnh đá ở biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng).

    Cụ thể, khoảng 9h30 ngày 26/2, tại bờ kè bãi biển đường Nguyễn Tất Thành, thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), Công an phường Xuân Hà nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một thi thể nam trôi vào ghềnh đá.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Thanh Khê đã cử Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với Viện Kiểm sát, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH và cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

    Bước đầu xác định nạn nhân là nam khoảng 30-35 tuổi; chiều cao trên 1,6m; tóc đen, mặc áo thun màu đen.

    Hiện, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân và tìm kiếm tung tích nạn nhân.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kham-nghiem-hien-truong-nguoi-ban-nuoc-mia-tu-vong-trong-can-nha-khoa-trai-cua-a567492.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan