+Aa-
    Zalo

    Khám nhà đối tượng "ngáo đá", bất ngờ phát hiện kho "hàng nóng"

    ĐS&PL Khám xét khẩn cấp nơi ở của Niên, công an thu giữ 2 gói mai túy và 1 khẩu súng bằng kim loại, 25 viên đạn, 1 roi điện....

    Báo VTC News đưa tin, ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Công Niên (26 tuổi, trú thôn Phước Long, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

    kham nha doi tuong ngao da bat ngo phat hien kho hang nong
    Niên tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Trí

    Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang tập trung xác minh số “hàng nóng” được thu giữ tại nhà của Niên.

    Trước đó, khoảng 18h ngày 2/6, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận tin báo của người dân việc Trần Công Niên có biểu hiện “ngáo đá” đang đập phá, đốt đồ đạc trong nhà nên đã nhanh chóng cử lực lượng tiếp cận hiện trường, khống chế đối tượng.

    Qua làm việc, Niên thừa nhận trước đó có sử dụng chất ma túy. Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng xác định Niên dương tính với chất ma túy.

    Theo báo Công an Nhân dân, khám xét khẩn cấp nơi ở của Niên, công an phát hiện, thu giữ 2 gói ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 khẩu súng bằng kim loại dạng rulo (chưa xác định chủng loại), 25 viên đạn, 1 roi điện, 1 bình xịt hơi cay và 3 con dao tự chế.

    kham nha doi tuong ngao da bat ngo phat hien kho hang nong 2
    "Hàng nóng" được phát hiện tại nhà Niên. Ảnh: Người lao động

    Cũng theo nguồn tin trên, Niên từng có tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

    Hiện vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kham-nha-doi-tuong-ngao-da-bat-ngo-phat-hien-kho-hang-nong-a502740.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan