Khám phá bên trong máy bay gần 600 tỷ mới tậu của bầu Đức


Thứ 4, 25/02/2015 | 07:25


(ĐSPL) – Bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai vừa bỏ ra 27 triệu USD để mua chiếc máy bay phản lực Legaxy 600.

(ĐSPL) – Ông bầu Hoàng Anh Gia Lai vừa bỏ ra 27 triệu USD để mua chiếc máy bay phản lực Legaxy 600.

Được biết, chiếc máy bay phản lực Embraer Legacy mà bầu Đức mới mua bắt nguồn từ dòng máy bay phản lực thương mại Embraer ERJ 145 do hãng Embraer của Brazil sản xuất.

Chiếc máy bay phản lực Embraer Legacy.

Máy bay có trọng lượng 16.000 kg, dài 26m, được trang bị hai động cơ AE3007A-1E của Rolls-Royce, có thể bay với vận tốc tối đa 850 km/h.

Legaxy 600 là loại siêu máy bay kích thước trung bình chở được 13 hành khách, có nội thất tiện nghi và riêng tư với ba khu vực cabin riêng. Theo đó, hành khách có thể ngồi xem TV trong khoang giải trí, làm việc trong khoang văn phòng và khoang dùng để ăn uống. 

Nội thất tiện nghi với đường truyền Internet tốc độ cao là ưu điểm của chiếc Legaxy 600 .

Không chỉ có các tiện nghi cơ bản, trên máy bay này còn được trang bị một tủ bếp, tủ áo, DVD giải trí, hệ thống liên lạc bằng vệ tinh và thiết bị dữ liệu vào Internet tốc độ cao trong khi đang bay.

Trong buồng lái, Legacy 600 trang bị một bộ thiết bị điện tử hàng không Honeywell Primus 1000 với buồng lái kính hoàn toàn.

Legaxy 600 có khả năng chở 3 thành viên phi hành đoàn cùng 13 hành khách trong cabin tiện nghi đi xa 3.050 hải lý, hoặc 8 hành khách đi xa 3.450 hải lý.

Legacy 600 là dòng máy bay có tính cạnh tranh trong thị trường máy bay phản lực thương gia tầm trung. Đối thủ chính của nó trên thị trường là Canadair Challenger.

Hiện, chiếc phản lực này có giá bán trên thị trường trung bình khoảng 27,5 triệu USD (tương đương khoảng hơn 580 tỷ đồng).

Được biết, trong 7 năm hoạt động, công ty đã bán được trên 130 máy bay Legacy 600 đến hơn 20 quốc gia.

(Ảnh: Trí Thức trẻ, VTC News)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kham-pha-ben-trong-may-bay-gan-600-ty-moi-tau-cua-bau-duc-a84925.html