+Aa-
    Zalo

    Khẩn cấp đưa một ngư dân nguy kịch vào bờ cấp cứu

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Đang trên biển hành nghề khai thác, một ngư dân trên tàu cá bị hôn mê sâu nguy kịch và được đưa khẩn cấp vào bờ cấp cứu.

    (ĐSPL) – Đang trên biển hành nghề khai thác, một ngư dân trên tàu cá bị hôn mê sâu nguy kịch và được đưa khẩn cấp vào bờ cấp cứu.

    Ngư dân được đưa vào bờ cấp cứu khẩn cấp (Ảnh Thanh niên).

    Chiều ngày 14/12, tàu cá BĐ 97154 do ông Nguyễn Tấn Đồng (trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hành nghề khai thác ở vùng biển Đà Nẵng (cách bờ Đà Nẵng chừng 70 hải lý) thì một ngư dân trên tàu là Nguyễn Ngọc Minh, 58 tuổi bị nôn mửa, hôn mê sâu.

    Sau khi được nối máy, bác sĩ Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng tư vấn y tế, tình hình nạn nhân vẫn không khả quan.

    Do vậy, bất chấp thời tiết nguy hiểm, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 2 đã điều tàu SAR 412 cùng 2 bác sỹ và 1 điều dưỡng của Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng lên đường cứu nạn ngay trong đêm.

    Đến 23h10 phút ngày 14/12, tàu SAR 412 tiếp cận được tàu cá BĐ 97154. Rạng sáng ngày 15/12, bệnh nhân đươc chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

    Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tình trạng sức khỏe tiến triển tốt, đã cử động được chân tay.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khan-cap-dua-mot-ngu-dan-nguy-kich-vao-bo-cap-cuu-a74243.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan