Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Bộng tại Hà Tĩnh


Thứ 3, 01/09/2015 | 08:43


(ĐSPL) - Sáng 1/9, PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến hiện trường xảy ra vụ cháy chợ Bộng, huyện Vũ Quang thăm hỏi các tiểu thương, kiểm tra công tác khắc phục

(ĐSPL) - Sáng nay (1/9), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến hiện trường xảy ra vụ cháy chợ Bộng ở huyện Vũ Quang thăm hỏi các tiểu thương đồng thời kiểm tra công tác khắc phục sự cố.

Theo đó, vào khoảng 21h tối 31/8, một ngọn lửa bùng lên từ hàng vải ở chợ Bộng, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã lan nhanh sang nhiều ki ốt bên cạnh khiến đám cháy thiêu rụi nhiều hàng hóa. Ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.

Phát hiện đám cháy, người dân tiến hành dập lửa đồng thời báo cáo sự việc lên các cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy, công an, bộ đội được huy động. Gần 2 giờ đồng hồ sau, đám cháy cơ bản được khống chế.

Đến sáng nay (1/9), ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại huyện Vũ Quang cùng lãnh đạo địa phương này đến hiện trường xảy ra vụ cháy, động viên kịp thời các tiểu thương bị thiệt hại đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo khắc phục hậu quả sau vụ cháy chợ Bộng . Ảnh: TC - HT

Theo đó, trước mắt, huyện Vũ Quang đã trích số tiền hơn 20 triệu đồng hỗ trợ các tiểu thương bị thiệt hại nặng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Vũ Quang tiếp tục động viên, chia sẻ với các hộ kinh doanh bị thiệt hại, đặc biệt đối với những hộ khó khăn. Về chính sách hỗ trợ, các ngành cần rà soát, tính toán, thống kê mức độ thiệt hại báo cáo để tỉnh xem xét cụ thể.

Bên cạnh đó, huyện Vũ Quang cần khẩn trương xây dựng phương án chợ tạm để sớm đưa hoạt động kinh doanh trở lại; các ngành chức năng nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn; tập trung tuyên truyền, vận động để ổn định tư tưởng của bà con tiểu thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt nhấn mạnh, địa phương cần chú trọng đảm bảo công tác PCCC, siết chặt hoạt động kinh doanh tại các khu vực chợ khác trên địa bàn.

BẢO KHÁNH

Xem thêm video: 

[mecloud]de5d61kIlf[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khan-truong-khac-phuc-hau-qua-vu-chay-cho-bong-tai-ha-tinh-a108765.html