+Aa-
    Zalo

    Khẩn trương tìm kiếm bé trai 3 tuổi bị lũ cuốn trôi tại Bình Phước

    ĐS&PL Khoảng hơn 30 người gồm lực lượng công an, chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức tìm kiếm cháu bé mất tích tại huyện Bù Đăng, Bình Phước.

    Thiếu tá Phạm Ngọc Tuân - trưởng Công an xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước cho biết, sáng 4/9, lực lượng công an xã phối hợp Công an huyện Bù Đăng, dân quân và người dân địa phương vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một bé trai 3 tuổi bị mất tích do lũ cuốn trôi.

    binh phuoc cong an tung luc luong tim kiem be 3 tuoi nghi bi lu cuon trong dem dsp dspl
    Khu vực nơi bé trai nghi bị lũ cuốn mất tích. Ảnh: Thanh Niên

    Trước đó, vào khoảng 16h45 cùng ngày, Công an xã nhận tin báo của anh Thạch Sol (32 tuổi) và chị Ngô Thị Út (40 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú xã Phú Sơn) về việc con trai 3 tuổi nghi bị nước lũ cuốn trôi hướng cầu Bà Lan thuộc sông Lấp đoạn địa phận thôn Sơn Qúy, xã Phú Sơn, trôi về hướng xã Thọ Sơn.

    Tối cùng ngày, Công an xã Phú Sơn cũng đã phát thông báo "tìm người mất tích do lũ cuốn trôi",  ai biết thông tin gì về vụ việc đề nghị kịp thời thông báo ngay cho Công an xã Phú Sơn qua số điện thoại 0979066060, gặp thiếu tá Phạm Ngọc Tuân.

    Khoảng hơn 30 người gồm lực lượng công an, chính quyền địa phương và người dân đã tổ chức tìm kiếm. Do trời mưa lớn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

    Khi đi cháu mang ủng màu xanh, áo trong màu đỏ, áo ngoài màu trắng, quần đùi xanh.

    Đến sáng nay (4/9) công tác tìm kiếm cháu bé 3 tuổi bị lũ cuốn trôi vẫn đang được triển khai, mở rộng.

    “Hiện nay, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bù Đăng và xã Phú Sơn cùng lực lượng dân quân, người dân địa phương đang có mặt tại hiện trường khẩn trương tìm kiếm cháu bé. Mặc dù đêm tối và lạnh lẽo nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để tìm cho được cháu bé”, Thiếu tá Phạm Ngọc Tuân nói. 

    Cơ quan chức năng huyệnBù Đăng khuyến cáo người dân sinh sống, làm việc ven các sông, suối, hồ và những nơi có địa hình thấp có nguy cơ bị lũ lụt hoặc sạt lở, cần chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai; đồng thời đề nghị UBND xã, thị trấn chủ động đặt biển báo khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khan-truong-tim-kiem-be-trai-3-tuoi-bi-lu-cuon-troi-tai-binh-phuoc-a512188.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan