+Aa-
    Zalo

    Khi nào bão JELAWAT vào biển Đông?

    (ĐS&PL) - Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo cơn bão JELAWAT sẽ đi vào biển Đông vào trưa ngày 19/12. Tuy nhiên, quá trình di chuyển vào biển Đông, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

    Chiều nay, 17/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết gần biển Đông có một cơn bão đang hoạt động với tên quốc tế Jelawat.

    Lúc 13h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 7,8 độ Vĩ Bắc; 128,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10.

    bao jelawat di vao bien dong kha nang suy yeu thanh ap thap nhiet doi
    Dự báo vị trí và đường đi của bão JELAWAT. Ảnh: KTTVQG

    Cơ quan khí tượng quốc gia dự báo cơn bão này nhiều khả năng sẽ đi vào biển Đông vào trưa ngày 19/12. Tuy nhiên, quá trình di chuyển vào biển Đông, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

    Với dự báo như trên, cơ quan khí tượng quốc gia cũng đưa ra các dự báo vùng chịu tác động của áp thấp nhiệt đới.

    Cụ thể, khoảng ngày 19/12, vùng chịu tác động của áp thấp nhiệt đới (cường độ cấp 6, giật cấp 8) từ 7,5-11,0 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông. Phía Đông Nam khu vực giữa và Nam Biển Đông sẽ chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

    Để chủ động ứng phó với bão Jelawat, chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có công điện số 19 yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương theo dõi diễn biến của bão và báo thông tin cho các tàu thuyền đang ra khơi. Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

    bao jelawat di vao bien dong kha nang suy yeu thanh ap thap nhiet doi dspl
    Tàu thuyền neo đậu tránh bão. Ảnh: TTXVN

    Liên quan đến tin bão mới nhất, theo tin tức từ báo Thế giới & Việt Nam, lúc này, vùng ảnh hưởng trực tiếp nằm ở phía đông nam của khu vực giữa Biển Đông và đông bắc của nam Biển Đông. Gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động kèm theo sóng cao 2-3,5m.

    Như vậy, bão Jelawat khả năng chỉ tác động đến thời tiết biển trong thời gian ngắn, ít nguy cơ ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

    Trên đất liền, miền Bắc tiếp tục chịu sự chi phối của không khí lạnh cường độ mạnh gây rét đậm, rét hại diện rộng. Nơi đang hứng chịu mức nhiệt thấp nhất khu vực là Mẫu Sơn (Lạng Sơn), khi nhiệt độ đo được sáng 17/12 chỉ ở mức 1,2 độ C.

    Nguyễn Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khi-nao-bao-jelawat-vao-bien-dong-a603833.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan