+Aa-
    Zalo

    Khi nào miền Bắc đón rét đậm trên diện rộng?

    (ĐS&PL) - Dự báo, khoảng ngày 16/12, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh rất mạnh, khiến thời tiết chuyển rét đậm, rét hại trên diện rộng.

    Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ đêm 16/12, ở Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh rất mạnh. Do tác động của gió mùa đông Bắc mạnh, các tỉnh Bắc Bộ, bao gồm cả các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có thể xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của mùa đông 2023-2024 với nhiệt độ thấp nhất vùng núi phía Bắc dưới 10 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.

    Đợt không khí lạnh này được đánh giá là đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên ở các tỉnh miền Bắc cũng như khu vực Bắc Bộ trong mùa đông năm 2023 - 2024. Mưa lớn sẽ diễn ra ở khu vực Trung bộ từ ngày 17/12.

    Báo VTC News đưa tin, một chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, khoảng ngày 16/12, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta, nhiệt độ miền Bắc giảm sâu, thấp nhất có thể xuống 10 độ C, Sapa (Lào Cai) 5-7 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2-4 độ C. Vùng núi cao từ 2.800m trở lên khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

    Khoảng 19/12, một đợt không khí lạnh tăng cường tràn về, miền Bắc dự báo chìm trong rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ tại Sapa có thể xuống 1-3 độ C, độ cao 2.500m trở lên đề phòng băng giá, sương muối.

    Trong đó, đỉnh Fansipan nhiệt độ dự báo xuống dưới 0 độ C trong cả hai đợt không khí lạnh.

    khi nao mien bac don ret dam tren dien rong
    Dự báo, khoảng ngày 16/12, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh rất mạnh, khiến thời tiết chuyển rét đậm, rét hại trên diện rộng. Ảnh minh họa

    XEM THÊM: Hiện trường quán karaoke ở Bình Dương bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

    Ngoài ra, trung tâm khí tượng cho biết, từ nay đến 10/1/2024, các nhiễu động nhiệt đới vẫn có thể xuất hiện trên khu vực nam Biển Đông.

    Cũng trong thời kỳ này, không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất và cường độ, đặc biệt giai đoạn nửa cuối tháng 12/2023 có thể xảy ra một đợt rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nửa đầu tháng 1/2024 vẫn có thể xuất hiện rét đậm, rét hại ở khu vực này nhưng không kéo dài.

    Dự báo thời tiết hôm nay (14/12):

    Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ khoảng 1 độ C, cao nhất có nơi chạm ngưỡng 30 độ C trước khi đón đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh.

    Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

    Phía Tây Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

    Phía Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

    Tây Nguyên đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

    Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khi-nao-mien-bac-don-ret-dam-tren-dien-rong-a603433.html
    Người dân miền Bắc chủ động ứng phó đợt rét đậm, rét hại

    Người dân miền Bắc chủ động ứng phó đợt rét đậm, rét hại

    Theo thông dự báo, sắp tới khu vực Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C. Thời điểm diễn ra đợt rét sẽ từ ngày 17-20/12, người dân cần chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết xấu.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Người dân miền Bắc chủ động ứng phó đợt rét đậm, rét hại

    Người dân miền Bắc chủ động ứng phó đợt rét đậm, rét hại

    Theo thông dự báo, sắp tới khu vực Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C. Thời điểm diễn ra đợt rét sẽ từ ngày 17-20/12, người dân cần chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết xấu.