+Aa-
    Zalo

    Kho pháo hoa bị cháy, sáng rợp trời như đêm giao thừa ở Nga

    • DSPL
    ĐS&PL Một kho pháo hoa phục vụ cho lễ hội mừng năm mới bị cháy đã tạo nên cảnh tượng rực rỡ ngoài mong muốn ở thành phố Rostov, miền Nam nước Nga.

    Một kho pháo hoa phục vụ cho lễ hội mừng năm mới bị cháy đã tạo nên cảnh tượng rực rỡ ngoài mong muốn ở thành phố Rostov, miền Nam nước Nga.

    Hiện trường rực rỡ của vụ việc. Ảnh: Instagram

    Theo Sputnik, một vụ "bắn pháo hoa không kiểm soát đã xảy ra vào rạng sáng ngày 6/12 (giờ địa phương) ở thành phố Rostov-on-Don, thành phố giáp biển Azov và biên giới Ukraine, miền Nam nước Nga.

    Một quan chức thuộc bộ Tình trạng khẩn cấp vùng Rostov cho biết, ban đầu, một đám cháy do chập điện lò sưởi đã xảy ra ở một túp lều tại khu hội chợ trong thành phố.

    Ngọn lửa sau đó đã lan ra một kho pháo hoa gần đó và kích nổ toàn bộ số pháo hoa được chuẩn bị cho lễ hội đón năm mới sắp tới.

    [presscloud]17857[/presscloud]

    Video: Kho pháo hoa bị cháy, sáng rợp trời như đêm giao thừa ở Nga. Nguồn: Instagram

    Hình ảnh được ghi lại cho thấy, pháo hoa bay tứ tung rợp sáng cả khu hội chợ 4.000m2, khiến nhiều gian hàng bị thiêu rụi.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng thành phố Rostov đã cử hàng chục xe cứu hỏa cùng hơn 300 nhân viên tới hiện trường dập tắt đám cháy.

    Theo báo cáo sơ bộ, không có thương vong về người, mặc dù thiệt hại về tài sản dự kiến là đáng kể.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/kho-phao-hoa-bi-chay-sang-rop-troi-nhu-dem-giao-thua-o-nga-a348596.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Nổ kho pháo hoa: Hết cơ hội đốt pháo ngày Tết?

    Nổ kho pháo hoa: Hết cơ hội đốt pháo ngày Tết?

    Sau sự cố nổ kho pháo hoa của Nhà máy Z121 làm ít nhất 24 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đại diện Bộ Công an cho biết chưa thể xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ thông qua việc cho phép bán rộng rãi sản phẩm pháo không tiếng nổ.