+Aa-
    Zalo

    Khởi công xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt

    • DSPL
    ĐS&PL Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 vừa tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt.

    Sáng 1/2, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) đã tổ chức lễ khởi công công trình xây dựng cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt (Nghệ An).

    Đây là công trình mở đầu cho dự án xây dựng cột cờ ở 5 đảo tiền tiêu của Tổ quốc do Trung ương Đoàn và Cienco 4 thực hiện. 4 cột cờ tiếp theo sẽ được xây dựng tại đảo Sơn Dương (Hà Tĩnh), đảo Hòn Mê (Thanh Hóa), đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và đảo Sơn Trà (Thừa Thiên - Huế).

    Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng lá cờ Tổ quốc cho các chiến sĩ đảo Mắt.

    Cột cờ Tổ quốc tại đảo Mắt được xây dựng trên khuôn viên 30m², cao 22,6m, phần thân đế cột cờ ốp đá granit, lá cờ có kích thước 4x6m, mặt chính hướng ra biển, ghi thông tin tọa độ, khẳng định cột mốc chủ quyền đất nước Việt Nam. Tổng mức đầu tư công trình là 1,25 tỷ đồng, trong đó, đoàn viên thanh niên tỉnh Nghệ An đóng góp 250 triệu đồng, Cienco 4 hỗ trợ 1 tỷ đồng.

    Cùng lễ khởi công, đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông và Vận tải, lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp đã đến thăm và tặng quà, động viên tinh thần quyết tâm của tuổi trẻ thực hiện những công trình, phần việc có ý nghĩa hướng về biển đảo quê hương.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-cong-xay-dung-cot-co-to-quoc-tai-dao-mat-a82005.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan