+Aa-
    Zalo

    Khối ngoại bán vốn tại Kinh Bắc sau Đại hội cổ đông bất thường

    • DSPL
    ĐS&PL Sau ĐHCĐ bất thường, cổ phiếu KBC của Kinh Bắc giao dịch sôi động trong sáng 11/2 với khối lượng giao dịch lên hơn 7,3 triệu đơn vị. Đáng nói cổ phiếu này bị khối ngoại bán ròng mạnh hơn 600.000 đơn vị.

    Mới đây, Tổng CT Phát triển Đô thị Kinh Bắc (MCK: KBC, sàn HoSE) đã tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường vào ngày 10/2.

    co phieu kbc bi khoi ngoai ban manh sau dai hoi bat thuong dspl
    Cổ phiếu KBC bị khối ngoại bán mạnh sau Đại hội bất thường. Ảnh minh họa

    Tại đại hội, Kinh Bắc bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2025 với số lượng 5 thành viên.

    Đáng chú ý, bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh- con gái của ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, đã trúng cử thành viên HĐQT doanh nghiệp.

    Cổ đông cũng thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ của KBC với số lượng tối đa là 150 triệu cổ phiếu (khoảng 26% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành cổ tức cổ phiếu).

    Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định thời gian phát hành cụ thể trong năm 2022.

    Trên thị trường, sau ĐHCĐ bất thường, cổ phiếu KBC giao dịch sôi động trong sáng 11/2 với mức tăng hơn 2% lên mức 58.000 đồng/cp.

    Khối lượng giao dịch lên hơn 7,3 triệu đơn vị, đáng nói cổ phiếu này bị khối ngoại bán ròng mạnh hơn 600.000 đơn vị.

    Trước đó, ngày 7/2, nhóm quỹ Dragon Capital vừa thông báo hoàn tất mua vào 1,7 triệu cổ phiếu KBC. Trước khi thực hiện giao dịch, nhóm quỹ Dragon Capital đang nắm giữ tổng cộng 43,9 triệu cổ phiếu KBC (tương đương tỷ lệ sở hữu 7,7% vốn điều lệ).

    Sau khi mua vào thành công, nhóm này đã nâng tổng sở hữu ctại KBC lên mức 45,68 triệu cổ phiếu, tương tương ứng tỷ lệ 8% vốn điều lệ.

    Về tình hình kinh doanh, trong quý IV/2021, doanh thu thuần của Kinh Bắc đạt 1.232 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Giá vốn giảm mạnh giúp doanh nghiệp của đại gia Đặng Thành Tâm lãi gộp gần 735 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần so với quý IV/2020.

    Sau khi trừ các chi phí, KBC lãi sau thuế 222 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 212 tỷ đồng.

    Trong năm 2021, Kinh Bắc báo doanh thu hơn 4.300 tỷ đồng và lãi sau thuế 955 tỷ đồng, lần lượt tăng 100% và 200% so với cùng kỳ năm liền kề trước đó.

    Tính đến thời điểm cuối năm 2021, tổng tài sản của doanh nghiệp này tính đến cuối năm đạt hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 6.800 tỷ đồng.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-ngoai-ban-von-tai-kinh-bac-sau-dai-hoi-bat-thuong-a528085.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan