+Aa-
    Zalo

    Khởi tố 3 phụ nữ đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm vào chủ tiệm spa ở Thanh Hóa

    • DSPL
    ĐS&PL 3 đối tượng trong vụ đánh ghen lột đồ, đổ mắm ớt ở Thanh Hóa đã bị công an khởi tố bị can do có hành vi "Làm nhục người khác" đối với nữ chủ quán Spa.

    3 đối tượng trong vụ đánh ghen lột đồ, đổ mắm ớt ở Thanh Hóa đã bị công an khởi tố bị can do có hành vi "Làm nhục người khác" đối với nữ chủ quán Spa.

    Chiều 21/6, tin từ Công an TP Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1976, ngụ phố Bến Ngự, phường Trường Thi, TP Thanh Hoá), Nguyễn Thuỳ Linh (SN 1992) và Phạm Thị Thuỳ Dung (Dung "ma ma", SN 1991), cùng ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hoá, để điều tra làm rõ hành vi "Làm nhục người khác".

    Cô gái bị đánh ghen trên phố sau đó phải nhập viện điều trị - ảnh Hạ Thiên.

    Ba người phụ này bị cáo buộc tham gia vụ đánh ghen, lột đồ chị L.T.G. (28 tuổi, chủ một tiệm spa có tiếng tại TP Thanh Hóa) hôm 12/6, trên đường Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá.

    Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định có tin nhắn qua lại giữa anh Lê H.T với chị G. nên dẫn đến việc chị Nguyễn Thị L. là vợ anh T. ghen tuông, nghi ngờ 2 người có quan hệ ngoài luồng và kể với em gái là Nguyễn Thị Hoa.

    Nguyễn Thị Hoa đã nhân danh chị gái, đến nhà chị G. “dằn mặt”, yêu cầu không được qua lại với anh T.

    Chị G. điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Gia đình & Xã hội).

    Sau sự việc trên, spa Giang Jun cho chị G. làm chủ bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc nên chị G. nghi ngờ vợ anh T. chính là người báo sự việc với cơ quan công an và quản lý thị trường.

    Sau khi spa Giang Jun bị kiểm tra, thu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thì nhà của Nguyễn Thị Hoa bị ném chất bẩn nên Hoa nghi ngờ chị G. trả thù. Chính vì vậy, Hoa đã rủ thêm Nguyễn Thùy Linh, Phạm Thị Thùy Dung... gây ra vụ việc trên.

    Trước đó, vào tối 12/6, nhiều người dân trên phố Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) nhìn thấy một phụ nữ bị nhóm người xông vào đánh, lột đồ giữa đường.

    Nhóm này sau đó còn đổ nước mắm và ớt bột lên người nạn nhân - ảnh Danviet.

    Hai ngày sau, chị G. lên tiếng xác nhận mình là bị hại và cho hay đã có đơn gửi đến Công an TP Thanh Hóa và Công an tỉnh Thanh Hóa, đề nghị khởi tố vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng trên và những người có liên quan theo quy định của pháp luật để bảo vệ sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của mình cũng như bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật. .

    Chị G. phủ nhận hoàn toàn thông tin mình có "quan hệ ngoài luồng" và bị đánh ghen. Chị nghi ngờ việc mình bị tấn công xuất phát từ việc cạnh tranh làm ăn và "đối thủ" cố tình dựng lên vụ đánh ghen để hạ uy tín của bản thân.

    Ngày 15/6, Đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng Công an TP Thanh Hoá cho biết cơ quan điều tra đã triệu tập 4 người liên quan đến vụ đánh ghen rồi quay clip tung lên mạng tại phố Cao Thắng để điều tra làm rõ hành vi làm nhục người khác.

    Cơ quan điều tra cũng đã nhận đơn, ghi lời khai của bị hại, thu thập thông tin để làm rõ vụ việc.

    Điều 155 - Tội làm nhục người khác:

    1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm: a) Phạm tội 2 lần trở lên; b) Đối với 2 người trở lên; c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; d) Đối với người đang thi hành công vụ; đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình; e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm: a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; b) Làm nạn nhân tự sát.

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

    Minh Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-3-phu-nu-danh-ghen-lot-do-do-nuoc-mam-vao-chu-tiem-spa-o-thanh-hoa-a233843.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan