Khởi tố công nhân vận hành điện tắc trách làm chết người ở Đà Nẵng


Thứ 2, 14/01/2019 | 14:06


Cùng sự kiện

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hiển, cán bộ Công ty điện chiếu sáng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hiển, cán bộ Công ty điện chiếu sáng (thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn gây chết người. Ảnh: PLO

Liên quan tới vụ 1 người ở Đà Năng bị điện giật chết hồi tháng 12/2018, tại buổi họp báo do UBND TP.Đà Nẵng chủ trì chiều 14/1/2019, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã đưa ra thông tin mới nhất về vụ việc.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, sau hơn một tháng điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hiển, cán bộ Công ty điện chiếu sáng (thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hiển là công nhân chịu trách nhiệm quản lý đối với đường dây điện sà xuống đường, gây tai nạn điện thương tâm.

Trước đó, theo Dân Việt, vào tối 10/12/2018, sau trận mưa lớn lịch sử tại Đà Nẵng, anh Trương Vũ Huy (31 tuổi) đi xe máy chở vợ là Trần Huệ Trâm (29 tuổi) lên kiểm tra nhà đang xây ở khu Phước Lý (quận Cẩm Lệ).

Khi đến đoạn chợ Hòa An, vợ chồng anh Huy bị vướng dây điện khiến anh Huy bị điện giật tử vong tại chỗ, còn chị Trâm bị thương được đưa đi cấp cứu. Một người đàn ông đi xe máy phía sau anh Huy cũng bị điện giật ngã xuống đường bị thương.

“Vụ điện giật ở quận Cẩm Lệ vô cùng đáng tiếc, nhưng để lập lại kỷ cương trong việc thi công các công trình của các ban quản lý dự án, và để xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, lực lượng công an đã khởi tố vụ án, khởi tố vụ án, và tiếp tục làm rõ vụ án” - Thanh Niên dẫn lời Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định.

Vi An (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-cong-nhan-van-hanh-dien-tac-trach-lam-chet-nguoi-o-da-nang-a259288.html