+Aa-
    Zalo

    Khởi tố đối tượng giả bộ đội đặc công nhằm "thông" chốt kiểm soát dịch COVID-19

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Mục đích giả danh quân nhân của đối tượng Hùng là để đi qua các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội.

    Theo báo Công an Nhân dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, chiều 29/9 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Văn Đức Hùng (sinh năm 1981, ngụ xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi giả mạo cấp bậc, vị trí công tác...

    dat mua quan ao quan nhan tren mang de cai trang thanh bo doi dac cong nham thong chot kiem soat 01
    Đối tượng Văn Đức Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Nhân dân

    Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 20/9, Văn Đức Hùng mặc trang phục quân đội, gắn biển tên, đeo cấp bậc trung tá, điều khiển ô tô BKS 93A-183.74 đến chốt kiểm soát phong tỏa số 4, đường Nguyễn Văn Tiên, phường Trảng Dài.

    Tại đây, Hùng tự xưng là cán bộ Lữ đoàn biệt động B29, bộ đội đặc công và đề nghị được qua chốt kiểm soát.

    Tờ Tiền phong cho hay, nhận thấy Hùng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng trực chốt yêu cầu xuất trình giấy đi đường và giấy tờ tùy thân nhưng Hùng không xuất trình được.

    Qua phối hợp xác minh, Công an TP Biên Hòa xác định Hùng không phải là quân nhân thuộc Lữ đoàn biệt động B29.

    Tại cơ quan điều tra, Văn Đức Hùng khai nhận, số quần áo, quân hàm, biển tên mua ở một cửa hàng bán đồ tại tỉnh Bình Dương và trên mạng xã hội. Mục đích giả danh quân nhân để đi qua các chốt kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội.

    Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-doi-tuong-gia-bo-doi-dac-cong-nham-thong-chot-kiem-soat-dich-covid-19-a514764.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan