+Aa-
    Zalo

    Khởi tố đối tượng trộm xe Range Rover rồi bỏ chạy, gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

    • DSPL
    ĐS&PL Liên quan đến vụ trộm xe Range Rover rồi bỏ chạy, gây tai nạn liên hoàn, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố đối tượng Nguyễn Duy Linh.

    Liên quan đếnvụ trộm xe Range Rover rồi bỏ chạy, gây tai nạn liên hoàn,Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố đối tượng Nguyễn Duy Linh.

    Báo An ninh thủ đô dẫn lời Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, ngày 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Linh (SN 1984), trú quán tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái về hành vi Trộm cắp tài sản.

    CAQ Đống Đa lấy lời khai của Linh - Ảnh: báo An ninh thủ đô

    Như báo Pháp luật Plus đã đưa tin, vào khoảng 22h ngày 28/4, khi nhiều người đi đường chứng kiến một chiếc ô tô hiệu Range Rover mang BKS 30E-886.86 lưu thông từ phố Chùa Bộc về ngã tư Kim Liên, đến trước cửa số nhà 35 Nguyễn Chí Thanh đã đâm vào 2 người.

    Sau khi gây tai nạn, chiếc xe không những không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy, khiến nhiều người đuổi theo, khi đoạn đường Hoàng Quốc Việt chiếc xe này tiếp tục đâm vào hàng loạt xe máy trên vỉa hè.

    Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: báo Pháp Luật Plus

    Theo ghi nhận tại hiện trường, có ít nhất 4 chiếc xe máy bị hư hỏng do chiếc xe đâm phải nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, một chiếc xe máy bị “xế hộp” chèn hẳn lên trên.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng Công an khu vực đã nhanh chóng có mặt, ghi nhận hiện trường, đồng thời đưa tài xế về trụ sở để tiến hành điều tra, lấy lời khai.

    Tại cơ quan điều tra, đối tượng được làm rõ là Nguyễn Duy Linh. Theo lời khai của Linh, tối 28/4, phát hiện chiếc xe ô tô Range Rover đi ra từ khu đô thị Royal City, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Linh đã nảy sinh ý đồ trộm cắp.

    Được biết, Linh từng có một tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm gây án, anh ta không có việc làm cố định, thuê nhà trọ nhưng thường xuyên lang thang.

    Điều 138. Tội trộm cắp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tổ chức;

    b)  Có tính chất chuyên nghiệp;

    c)  Tái phạm nguy hiểm;

    d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

    đ) Hành hung để tẩu thoát;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g)  Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-doi-tuong-trom-xe-range-rover-roi-bo-chay-gay-tai-nan-lien-hoan-o-ha-noi-a190133.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan