+Aa-
    Zalo

    Khởi tố đối tượng tưới xăng đốt mẹ đẻ ở Hà Nam

    • DSPL
    ĐS&PL Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can với đối tượng tưới xăng đốt mẹ đẻ về tội “Giết người”.

    Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can với đối tượng tưới xăng đốt mẹ đẻ về tội “Giết người”.

    Theo Tiền phong, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Loan (SN 1978, xã Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam) về tội “Giết người”. Nạn nhân tử vong trong vụ án chính là mẹ ruột của Loan.

    Lê Thị Loan tại cơ quan Công an Hà Nam - Ảnh: Công an Hà Nam

    Trước đó như Người Đưa Tin đã đưa, sự việc xảy ra vào tối 1/5, bà H. (SN 1952, trú tại thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã với con gái ruột tên Loan (SN 1978).

    Đến khoảng 0h ngày 2/5, nhân lúc bà H. đang ngủ, Loan đã lấy xăng tưới lên giường chiếu, chăn màn bà H. đang nằm rồi lấy châm lửa đốt và bỏ đi.

    Hiện trường vụ việc con gái tẩm xăng đốt mẹ - Ảnh: Người Đưa Tin.

    Sau khi phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội, chồng bà H. đã nhanh chóng dập lửa và cứu bà H. thoát khỏi đám cháy. Sau khi được cứu, bà H. bị bỏng nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng quốc gia.

    Sau nhiều ngày điều trị, đến ngày 11/5, trao đổi với PV Lao động, Thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, bà H. đã tử vong do vết bỏng quá nặng.

    Sau khi gây án, Loan bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 12h30 ngày 2.5, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng Lê Thị Loan khi đang lẩn trốn tại phường Bắc Sơn, thành phố Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Được di lý về Hà Nam để điều tra, Lê Thị Loan đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

    Minh Minh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-doi-tuong-tuoi-xang-dot-me-de-o-ha-nam-a275235.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan