+Aa-
    Zalo

    Khởi tố gã trai lừa tình nữ sinh rồi tung clip nóng lên mạng

    • DSPL
    ĐS&PL Xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông, Hào đã tung clip nóng giữa mình và nữ sinh tên H. lên facebook.

    Xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông, Hào đã tung clip nóng giữa mình và nữ sinh tên H. lên facebook.

    Theo báo Dân Trí, chiều ngày 9/4, tin từ Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Ba Đồn cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hào (SN 1994, trú tại xã Quảng Văn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) về tội Làm nhục người khác.

    Báo VietNamNet đưa tin, những ngày đầu tháng 3 vừa qua, cư dân mạng xôn xao khi đoạn clip sex tung lên mạng xã hội. Nhân vật chính là Hào và một nữ sinh tên N., đang học lớp 11 tại một trường trên địa bàn thị xã Ba Đồn. Sau khi clip được tung lên, nữ sinh N. đã nghỉ học và tìm cách tự tử, rất may được cứu kịp thời.

    Hoàng Hào tại cơ quan điều tra - Ảnh: báo VietNamNet

    Thông tin đăng tải trên báo Cồng an nhân dân cho biết, khoảng tháng 1/2016, N. gặp Hào, trước những lời tán tỉnh của kẻ đã có vợ, N. đã gục ngã trong vòng tay Hào lúc nào không biết. Sau đó, Hào thường xuyên tìm cách rủ N. trốn học để đi chơi. Trong một lần 2 người vào nhà nghỉ, Hào đã bí mật quay lại việc quan hệ tình dục.

    Khoảng tháng 2/2017, do mâu thuẫn ghen tuông, Hào đã gửi clip sex của mình và nữ sinh N. cho một số bạn bè của mình thông qua tài khoản facebook cá nhân.

    Đến ngày 9/3, em N. và nhiều người phát hiện clip sex này trên trang mạng xã hội facebook và youtube. Cú sốc quá lớn đã làm cho nữ sinh N. bỏ học và tìm cách tự tử.

    Sau gần 1 tháng củng cố hồ sơ, Công an thị xã Ba Đồn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hào.

    Tại cơ quan Công an, bước đầu Hoàng Hào đã khai nhận hành vi của mình và việc phát tán clip quan hệ của Hào với nữ sinh N. có thời lượng dài 1 phút 56 giây cho nhiều người xem.

    Hành vi của đối tượng Hào đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm đối với em Nguyễn Thị N., đi ngược thuần phong mỹ tục, dư luận xã hội nơi em N. học tập và sinh sống.

    Điều 121. Tội làm nhục người khác (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

    a) Phạm tội nhiều lần;

    b) Đối với nhiều người;

    c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

    d) Đối với người thi hành công vụ;

    đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

     (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-ga-trai-lua-tinh-nu-sinh-roi-tung-clip-nong-len-mang-a186738.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan