+Aa-
    Zalo

    Khởi tố Khá Bảnh cùng đồng bọn về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lực lượng chức năng vừa tiến hành khởi tố bị can đối với Khá Bảnh về tội tổ chức đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Lực lượng chức năng vừa tiến hành khởi tố bị can đối với Khá Bảnh về tội tổ chức đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

    Theo đó, ngày 3/4, báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

    Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi, cùng ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), Ngô Lương An (34 tuổi) và Trịnh Hữu Quý (27 tuổi, cùng ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh) về tội Đánh bạc.

    Đây là 5 người bị cảnh sát bắt giữ tối 1/4 khi phá chuyên án KB2019.

    Khá Bảnh bị cảnh sát bắt giữ từ đêm 1/4. Ảnh: CACC

    Cũng liên quan đến vụ việc, TTXVN cho hay, trước đó, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an thị xã Từ Sơn và Công an huyện Tiên Du triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh chuyên án đối với nhóm tội phạm do Ngô Bá Khá cầm đầu.

    Ban chuyên án đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá và đồng bọn gồm: Một ngày cáp đề của Khá Bảnh (thu gần 100 triệu đồng tiền mặt), hai máy tính xách tay, một máy tính để bàn, ba gậy bóng chày, một đao, 4 dao nhọn, một xe ô tô KIA Sorento biển kiểm soát 99A - 196.53 cùng một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

    Được biết, Khá Bảnh là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội với những video phát ngôn và hành động tiêu cực như đập phá và đốt xe máy, dừng xe, chụp ảnh giữa đường cao tốc… đáng bị lên án.

    Trước đó, năm 2011, Khá Bảnh từng bị đưa vào trường giáo dưỡng. Sau đó, liên tiếp trong hai năm 2014, 2016, Khá bị Công an thị xã Từ Sơn bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

    Hiện, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của Ngô Bá Khá để xử lý theo quy định pháp luật.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-kha-banh-cung-dong-bon-ve-toi-danh-bac-va-to-chuc-danh-bac-a269522.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan