+Aa-
    Zalo

    Khởi tố nhóm đối tượng ném chất bẩn, mang vòng hoa đi đòi nợ

    ĐS&PL Cơ quan chức năng vừa tiến hành khởi tố 7 đối tượng trong nhóm chuyên đòi nợ bằng cách ném chất bẩn, mang vòng hoa tới đặt trước cửa nhà.

    An Ninh Thủ Đô đưa tin, vào ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng trong nhóm chuyên ném chất bẩn, mang vòng hoa tới đặt trước cửa nhà người thân "con nợ" để đòi nợ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

    Được biết, cơ quan chức năng cũng áp dụng biện pháp ngặn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng này. 7 đối tượng bị khởi tố gồm Vũ Anh Huy (tức Huy "đô" - SN 1997), Vũ Minh Chiến (SN 1998), Nguyễn Văn Hoàng (SN 2002), Nguyễn Đình Dương (SN 2002), Nguyễn Bá Tùng (SN 2001), Hàn Viết Nam (SN 2003) và Trần Ngọc Hùng (SN 2000) cùng trú tại TP Thanh Hóa.

    khoi to nhom doi tuong nem chat ban mang vong hoa di doi no
    Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố nhóm đối tượng chuyên ném chất bẩn, mang vòng hoa đến đặt trước cửa nhà người thân "con nợ" để đòi nợ. Ảnh: Anh Ninh Thủ Đô

    Theo kết quả điều tra được đăng trên báo Giao Thông, hai anh em L.V.T (SN 1993) và L.V.T.A (ở xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân) từng vay tiền của Vũ An Huy nhưng hiện không có khả năng trả nợ.

    Gần đây, Huy nhiền lần tới nhà anh T. để đòi tiền nhưng không đòi được. Đối tượng sau đó đã tìm tới nhà chị L.T.L (chị gái anh T. và anh A.) ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa để gây sức ép đòi nợ.

    Bực tức vì không đòi được tiền, Huy chỉ đạo, xúi giục các đối tượng Nam, Hùng, Túng, Hoàng, Dương và Chiến thay phiên nhau tới nhà riêng của chị L., ném chất bẩn vào nhà.

    Các đối tượng còn 2 lần mang vòng hoa tang tới đăt trước nhà chị L. Huy thậm chí còn cho “đàn em” đứng tụ tập trước cổng trường THCS An Hưng (phường An Hưng, TP Thanh Hoá) - nơi chị L. làm việc để gây sức ép, đòi chị trả nợ cho 2 em trai.

    Nhận được tin báo về vụ việc, Công an TP Thanh Hóa nhanh chóng huy động lực lượng Cảnh sát hình sự và công an các phường điều tra, xác minh, làm rõ. Tới ngày 27/7, cơ quan chức năng đã có đủ căn cứ để khởi tố 7 đối tượng nói trên về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-nhom-doi-tuong-nem-chat-ban-mang-vong-hoa-di-doi-no-a508404.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan