+Aa-
    Zalo

    Khởi tố nữ giáo viên liên quan đến đường dây buôn bán hơn 10.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

    • DSPL
    ĐS&PL Về vụ phá một đường dây buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu số lượng lớn, cơ quan chức năng hiện đang truy tìm 1 nữ giáo viên có liên quan.

    Về vụ phá một đường dây buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu số lượng lớn, cơ quan chức năng hiện đang truy tìm 1 nữ giáo viên có liên quan.

    Công An Nhân Dân đưa tin, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Thị Thêm (SN 1987, tạm trú ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, bên cạnh đó tiếp tục xác định vai trò tiêu thụ hàng cấm của nữ giáo viên này. Được biết, giáo viên Thêm hiện đang không có mặt ở nơi cư trú.

    Theo kết quả điều tra, vào khoảng 10h ngày 12/3, khi đang tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra 1 nam thanh niên chạy xe máy chở 2 bao tải lớn, có dấu hiệu khả nghi.

    Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thuốc lá có nhãn hiệu CHAPMAN do nước ngoài sản xuất trong hai bao tải. Kết quả kiểm đếm xác định có tất cả 2970 bao thuốc lá. Toàn bộ số bao thuốc đó đều không có giấy tời chứng minh nguồn gốc.

    Tang vật bị thu giữ. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

    Theo An ninh Thủ đô, lực lượng chức năng sau đó xác định được nam thanh niên vận chuyển thuốc lá là Nguyễn Văn Khánh (SN 1989, trú ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Làm việc với lực lượng chức năng, đối tượng khai nhận được thuê chở số thuốc lá trên đi giao cho khách ở phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội).

    Công an phường Yên Sở đã báo cáo và đề xuất ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai tăng cường đội Cảnh sát kinh tế vào cuộc. Truy xét theo lời khai của Khánh, lực lượng chức năng phát hiện “nhà phân phối” thuốc là ngoại nhập lậu là nữ giáo viên Lê Thị Thêm.

    Nữ giáo viên Lê Thị Thêm. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

    Tại nhà nữ giáo viên này, lực lượng chức năng tìm thấy 14 thùng carton chứ 6678 bao thuốc lá và 1180 bao xì gà với nhiều nhãn hiệu khác nhau do nước ngoài sản xuất.

    Trong khi đó, kiểm tra nơi Khánh sẽ đến giao hàng, lực lượng chức năng thu giữ được 1449 bao thuốc là, 120 bao xì gà. Toàn bộ số hàng đều do nước ngoài sản xuất và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

    Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-nu-giao-vien-lien-quan-den-duong-day-buon-ban-hon-10000-bao-thuoc-la-ngoai-nhap-lau-a362138.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan