Khởi tố ông Bùi Văn Thành và ông Trần Việt Tân


Thứ 6, 14/12/2018 | 11:44


Cùng sự kiện

Theo thông tin mới nhất, cơ quan điều tra bộ Công an vừa tiến hành khởi tố 2 cựu Thứ trưởng bộ Công an là ông Bùi Văn Thành và ông Trần Việt Tân.

Cơ quan điều tra bộ Công an vừa tiến hành khởi tố 2 cựu Thứ trưởng bộ Công an là ông Bùi Văn Thành và ông Trần Việt Tân.

Theo thông tin mới nhất, cơ quan điều tra bộ Công an vừa tiến hành khởi tố bị can đối với 2 cựu Thứ trưởng bộ Công an là ông Bùi Văn Thành và ông Trần Việt Tân do có những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác.

Được biết, cả ông Bùi Văn Thành và ông Trần Việt Tân đều bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Bùi Văn Thành khi còn làm Thứ trưởng bộ Công an (ảnh: Internet).

Ông Bùi Văn Thành sinh năm 1958 quê huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trước khi làm Thứ trưởng bộ Công an, ông Thành từng là Phó tổng cục trưởng tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (bộ Công an).

Năm 2014, ông Bùi Văn Thành được bổ nhiệm làm Thứ trưởng bộ Công an và được thăng quân hàm lên đến Trung tướng.

Sau đó, năm 2018, ông Thành bị kỷ luật, cách chức Thứ trưởng bộ Công an.

Ông Trần Việt Tân khi còn đang công tác (ảnh: Internet).

Ông Trần Việt Tân sinh năm 1955, quê huyện Tiền Hải, Thái Bình. Sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, ông có nhiều năm công tác trong ngành an ninh thuộc lực lượng công an nhân dân.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng bộ Công an vào tháng 10/2011, ông từng giữ các chức vụ Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng tổng cục Tình báo (bộ Công an).

Tháng 7/2013, ông Tân được thăng quân hàm Thượng tướng. Sau đó, ông nghỉ hưu theo chế độ vào đầu 2016.

Đến tháng 8/2018, ông Trần Việt Tân bị kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng bộ Công an giai đoạn 2011 - 2016 do có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác.

Ngày 8/8, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng công an nhân dân.

Theo Quyết định số 1387/QĐ-CTN, Chủ tịch nước giáng cấp bậc hàm thượng tướng Trần Việt Tân xuống trung tướng và Quyết định số 1388/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm trung tướng Bùi Văn Thành xuống đại tá.

Hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 285 Bộ luật Hình Sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng như sau:

Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 144, 235 và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm.

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Nguyễn Hường

Theo Người Đưa Tin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-ong-bui-van-thanh-va-ong-tran-viet-tan-a255107.html