+Aa-
    Zalo

    Khởi tố "ông trùm" đường dây đánh đề qua điện thoại cùng 6 "đại lý" cấp dưới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng không tụ tập trực tiếp đánh lô đề như thông thường mà hoạt động hoàn toàn qua tin nhắn điện thoại.

    Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng không tụ tập trực tiếp đánh lô đề như thông thường mà hoạt động hoàn toàn qua tin nhắn điện thoại với số tiền có thể lên đến hàng tỷ đồng.

    Chiều 4/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can đều trú ở huyện Yên Thành và Diễn Châu về tội Đánh bạc.

    Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 12/2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An (CSHS) phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề với quy mô liên huyện. Qua xác minh, phát hiện đường dây này đã hoạt động từ lâu và đang ngày càng phát triển khi móc nối với hàng chục “đại lý” ở khắp các huyện của Nghệ An.

    Đối tượng Nguyễn Xuân Hùng, người cầm đầu đường dây đánh đề hàng tỷ đồng. Ảnh: CAND

    Sau thời gian theo dõi, phòng CSHS đã xin ý kiến của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An lập Chuyên án 128B để đấu tranh triệt phá đường dây này. Qua xác minh, Ban chuyên án xác định được đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Xuân Hùng (SN 1973) trú tại xóm Ngọc Sơn, xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Đối tượng này tuy không có việc làm ổn định nhưng lại có những bất minh về kinh tế.

    Theo đó, Hùng là người đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô, đề, đồng thời nhận các bảng lô, đề của “đại lý” cấp dưới. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng không tụ tập trực tiếp đánh lô đề như thông thường mà hoạt động hoàn toàn qua tin nhắn điện thoại. Khi các “khách hàng” nhắn tin qua điện thoại, phần mềm này nhận tin nhắn và tự động trả lời. Khi có kết quả xổ số, phần mềm này sẽ tự tính toán, gửi tin nhắn kết quả thắng thua. Còn các “đại lý” sẽ tổng hợp số lô, đề của khách lẻ rồi gửi tin nhắn cho Hùng và nhận tiền hoa hồng.

    Các đối tượng "cấp dưới" trong đường dây đánh đề của Hùng. Ảnh: Người Đưa Tin 

    Mỗi ngày, các đối tượng này tổ chức đánh đề với số tiền lên đến hơn 130 triệu đồng (chưa kể tiền thắng thua). Bước đầu, CQĐT thông tin số tiền mà các đối tượng đánh bạc trong thời gian qua có thể lên đến hàng tỷ đồng.

    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Xuân Hùng và 6 đối tượng "cấp dưới" gồm: Nguyễn Thị Loan (SN 1992); Lê Văn Sơn (SN 1995) cùng trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Vũ Lê Tiến (SN 1989); Lê Thị Hoa (SN 1977); Nguyễn Thị Trầm (1974); Nguyễn Duy Trinh cùng trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

    Hiện, chuyên án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.

    Nguyễn Phượng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-ong-trum-duong-day-danh-de-qua-dien-thoai-cung-6-dai-ly-cap-duoi-a257906.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan