+Aa-
    Zalo

    Khởi tố tài xế đâm thương vong hai chị em gái ở Vĩnh Phúc

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tài xế Trịnh Xuân Hòa bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

    Tài xế Trịnh Xuân Hòa bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

    VTCNews đưa tin, chiều 23/4, Công an thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trịnh Xuân Hòa (SN 1984, ở xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

    Tài xế Trịnh Xuân Hòa ra đầu thú sau khi gây tai nạn khiến hai người thương vong. Ảnh: Dân Trí

    Trước đó, ngày 21/4, Hòa bị cơ quan công an ra quyết định tạm giữ hình sự vì tình nghi đã điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông, khiến 2 người thương vong trong đêm 17/4 rồi bỏ trốn.

    Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 17/4, trên tỉnh lộ 305, đoạn qua phường Hội Hợp (thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

    Vào thời điểm trên, chị N.T.H. (SN 1971) và chị N.T.H. (SN 1979, cùng trú tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) là hai chị em ruột, đang trên đường đi tập thể dục.

    Khi đi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc địa bàn phường Hội Hợp (thành phố Vĩnh Yên), hai chị em chị H. đã bị xe của Hòa tông trúng.

    Cú đâm mạnh khiến hai nạn nhân bị hất sang vệ đường. Dù được người dân cùng lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện nhưng người em gái không qua khỏi, còn người chị bị thương nặng.

    Sau khi gây tai nạn, Hòa tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó, lực lượng Công an thành phố Vĩnh Yên có mặt, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

    Ngày 20/4, tài xế Trịnh Xuân Hòa mới chủ động ra đầu thú tại Công an phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

    Theo Dân Trí, tại cơ quan điều tra, Hòa khai đã dùng cơm và uống một vài chén rượu vào tối 17/4. Sau đó, Hòa điều khiển xe ô tô mang BKS 30E-174.30, nhãn hiệu Huyndai Grand i10, màu trắng, chở theo 2 con ra về.

    Trên đường, do Hòa không chú ý quan sát và phóng nhanh nên đi vào đoạn đường có ổ gà khiến Hòa đánh rơi điện thoại xuống sàn xe.

    Trong lúc cúi người xuống nhặt điện thoại, Hòa đã điều khiển xe ô tô đâm vào phía sau hai người phụ nữ đang đi bộ, hất văng 2 nạn nhân lên vỉa hè, còn xe ô tô bị vỡ kính trước và mất ốp gương chiếu hậu bên phải.

    Vì quá hoảng hốt và lo sợ, Hòa tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy về thành phố Phúc Yên, đưa hai con về nhà rồi lái xe bỏ trốn xuống Hà Nội.

    Khi đến Hà Nội, Hòa mang xe đi sửa tại một gara ô tô trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-tai-xe-dam-thuong-vong-hai-chi-em-gai-o-vinh-phuc-a320767.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan