+Aa-
    Zalo

    Khởi tố tài xế đi không đúng phần đường, gây tai nạn 3 người chết

    ĐS&PL Tài xế bị khởi tố vì đi không đúng phần đường, không quan sát dẫn đến va chạm với xe máy chở 3 khiến cả 3 người tử vong.

    Ngày 17/5, Công an thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Nhân (SN 1973, trú thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

    Trước đó, vào lúc 1h25 ngày 2/5, xe khách mang BKS: 47B - 020.26 do tài xế Nguyễn Hữu Nhân điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

    khoi to tai xe di khong dung phan duong gay tai nan 3 nguoi chet
    Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Giao thông)

    Khi đến tại Km 1126+700 trên QL1, đoạn qua địa bàn thôn An Gia Đông, Hoài Châu Bắc (TX. Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã va chạm mạnh với xe máy BKS 77C1-382.86 chở theo 3 người trên xe gồm: Phạm Công Nhựt (SN 1997), Đoàn Anh Tuấn (SN 1994) cùng trú xóm 1, thôn Tường Sơn, xã Hoài Sơn, TX. Hoài Nhơn và Nguyễn Xuân Hạnh (SN 1995 trú thôn La Vuông, xã Hoài Sơn).

    Xe máy đang sang đường theo hướng Đông - Tây. Vụ tai nạn đã khiến cả 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

    Cơ quan công an sau đó đã xác định, tài xế Nguyễn Hữu Nhân điều khiển xe khách không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định.

    Về các nạn nhân đi trên xe máy, Phạm Công Nhựt điều khiển xe máy chuyển hướng qua đường không chú ý quan sát, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu, hai nạn nhân còn lại trên xe cũng có nồng độ cồn.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-tai-xe-di-khong-dung-phan-duong-gay-tai-nan-3-nguoi-chet-a537918.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan