+Aa-
    Zalo

    Khởi tố tội danh giết người kẻ đâm xe vào cảnh sát giao thông

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối tượng đâm xe ô tô vào cảnh sát giao thông tội danh “giết người”.
    (ĐSPL) - Mới đây, cơ quan chức năng, công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối tượng đâm xe ô tô vào cảnh sát giao thông tội danh “giết người”.
    Chiều 18/4, thượng tá Trương Quang Hải (Chánh Văn phòng Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết, sáng 18/4, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức họp bàn và quyết định khởi tố đối tượng Phạm Khánh Dương (33 tuổi, ngụ tại phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình), người lái ôtô tông vào cảnh sát giao thông với tội danh “giết người”.
     Trung úy Hoàng bị thương rất nặng đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức
    Thượng tá Trương Quang Hải nhấn mạnh: "Trong quá trình điều tra, nếu xuất hiện thêm tình tiết, tội danh mới thì tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, khi tiến hành khởi tố bị can Phạm Khánh Dương với tội danh giết người thì đã bao gồm tội chống người thi hành công vụ".
    Như báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin trước đó, khoảng 16h30 ngày 9/4, tổ tuần tra, kiểm soát giao thông của phòng CSGT - Công an tỉnh Hòa Bình đang làm nhiệm vụ tại xóm Má, xã Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình thì phát hiện chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Lacetti do Phạm Khánh Dương (công tác tại Chi cục Thi hành án huyện Cao Phong) điều khiển theo hướng Hòa Bình - Hà Nội chạy quá tốc độ.
     Hiện trường nơi trung úy Hoàng bị đâm xe.
    Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, Dương đã không chấp hành mà bất ngờ nhấn ga đâm thẳng vào Trung úy Dương Vũ Hoàng (chiến sĩ CSGT đội tuần tra kiểm soát), chèn xe qua người và kéo rê khoảng 30m rồi tiếp tục bỏ chạy.
    Xe gây tai nạn chạy đến khu vực đỉnh dốc Cun thuộc địa phận xã Thu Phong thì bị lực lượng công an bắt giữ.
    Người nhà Trung úy Hoàng cho biết, do cú đâm mạnh nên trung úy Dương Vũ Hoàng bị đa chấn thương nặng, mất nhiều máu nên được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, trung úy Hoàng đã được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu. Nạn nhân bị đa chấn thương nặng (gãy 7 xương sườn, xương bả vai phải, chấn thương vùng đầu).
    Theo nguồn tin từ Bệnh viện Việt Đức, trung úy Dương Vũ Hoàng đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục. Vết thương chấn thương sọ não đã bình phục nhưng vẫn đang bị tràn dịch màng phổi.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-toi-danh-giet-nguoi-ke-dam-xe-vao-canh-sat-giao-thong-a29904.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan