+Aa-
    Zalo

    Khởi tố vụ án cậu ruột dùng dao chém cháu tử vong tại Hà Tĩnh

    ĐS&PL Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can với đối tượng Nguyễn Trọng Đoàn – Xã đội trưởng xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên) về hành vi giết người.

    Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can với đối tượng Nguyễn Trọng Đoàn – Xã đội trưởng xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên) về hành vi giết người.

    Liên quan đến vụ việc cậu ruột dùng dao chém cháu tử vong, theo VOV, chiều 22/2, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trọng Đoàn – Xã đội trưởng xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên) về hành vi giết người.

    Khởi tố đối tượng dùng dao chém cháu ruột tử vong. Ảnh: Vietnamnet.

    Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h30 ngày 12/4, Nguyễn Trọng Đoàn làm thịt vịt và mời một số bạn bè về nhà uống rượu. Tàn cuộc, ông Đoàn vào bếp pha mỳ tôm để ăn thì nghe vợ nói mất 200.000 đồng ở trong tủ. Cho rằng, cháu ruột là Nguyễn Hữu Thương (16 tuổi) lấy số tiền trên nên ông Đoàn gọi cháu Thương xuống bếp để tra hỏi, song người cháu không thừa nhận.

    Sau đó, ông Đoàn cầm dao đánh và chém nhiều nhát khiến Thương bị chấn thương nặng vùng mặt, gục tại chỗ. Gây án xong, ông đi du lịch cùng cơ quan.  Còn Thương được vợ ông Đoàn và họ hàng đưa đến trạm xá băng bó vết thương, rồi chuyển lên các bệnh viện tuyến trên. Trong thời gian này, ông Đoàn đã đi đến tỉnh Quảng Bình, nhận được tin báo từ gia đình ông này mới bắt xe quay về.

    Về phía Thương, do vết thương nặng, Thương được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị nhưng sau đó được gia đình đưa về nhà. Sau khi bệnh viện trả về trong tình trạng thở oxi, 4 ngày sau Thương qua đời.

    Trong một diễn biến liên quan, báo Đại Đoàn Kết đưa tin, theo người dân địa phương, Thương là một học sinh ngoan, hiền và là một lớp trưởng gương mẫu. Thương mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Khi vào học lớp 1, em được cậu ruột là ông Nguyễn Trọng Đoàn đón về nuôi dạy.

    Cái chết tức tưởi của em không những khiến người thân, bà con lối xóm đau xót mà còn khiến dư luận vô cùng phẫn nộ về hành vi tàn nhẫn của người cậu ruột.

    Bà H., một người dân địa phương bày tỏ, "Đúng là bi kịch gia đình. Trong câu chuyện này, hành vi của ông Đoàn rất đáng lên án. Cháu mất mạng, cậu vào tù, thật quá đau đớn”.

    Không khí ảm đạm, buồn đau vây quanh ngôi làng nghèo ở xã Cẩm Dương trong buổi chiều tiễn đưa nam sinh Nguyễn Hữu Thương về nơi an nghỉ cuối cùng. 

    Thầy giáo Đặng Hồng Quân, giáo viên chủ nhiệm của Thương không giấu được đau xót, chia sẻ: "Thương là một cậu học trò rất ngoan, lễ phép và chăm chỉ. Em cao to hơn các bạn cùng trang lứa, học khá, lại lắm tài lẻ và tính tình hòa đồng nên không chỉ bạn bè trong lớp mà thầy cô và các bạn ở trong trường đều rất quý mến. Cái chết của em khiến ai cũng đau xót, tiếc thương. “

    Điều 123, Bộ luật hình sự 2015 quy định Tội giết người:

    1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Giết 02 người trở lên;

    b) Giết người dưới 16 tuổi;

    c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

    g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n) Có tính chất côn đồ;

    o) Có tổ chức;

    p) Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

    3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

    4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm

    THỦY TIÊN(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khoi-to-vu-an-cau-ruot-dung-dao-chem-chau-tu-vong-tai-ha-tinh-a272209.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan