+Aa-
    Zalo

    Không có việc san lấp hồ Tây làm khách sạn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đại diện UBND quận Tây Hồ khẳng định không có việc san lấp hồ Tây làm khách sạn như phản ánh trên mạng xã hội, khu vực đó chỉ là dự án nạo vét hồ Tây.

    Đại diện UBND quận Tây Hồ khẳng định không có việc san lấp hồ Tây làm khách sạn như phản ánh trên mạng xã hội, khu vực đó chỉ là dự án nạo vét hồ Tây.

    Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng "một phần diện tích hồ Tây đang bị san lấp để xây dựng khách sạn", trao đổi trên báo Dân trí, bà Võ Bích Thủy – Chánh Văn phòng UBND quận Tây Hồ khẳng định không có việc san lấp hồ Tây làm khách sạn như phản ánh trên mạng xã hội. Bà Thủy cho biết, khu vực đó chỉ là dự án nạo vét hồ Tây.

    Theo bà Thủy, đơn vị thu công đã thực hiện dự án khoảng 2 tuần nay. Trước khi thực hiện dự án chính quyền địa bàn cũng đã có thông báo để người dân được biết. Ngay bên ngoài hàng rào công trường cũng có tấm biển nêu rõ “Dự án thi công xây dựng công trình nạo vét cải tạo lòng hồ Tây đoạn đường Thanh Niên (từ làng văn hóa Việt Nhật đến Câu lạc bộ Hà Nội) và từ khu vực số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi.

    Máy xúc đang làm tại khu vực hồ Tây - Ảnh: Vietnamnet

    Lý giải về việc bãi đất, đá rộng khoảng 200m2 lấp một góc hồ Tây, bà Thủy cho biết, việc làm nền như vậy tạo điều kiện thuận lợi cho ô tô tiến vào khu vực nạo vét lấy bùn chở đi nơi khác.

    Bà cũng khẳng định sau khi nạo vét xong, đơn vị thi công sẽ múc chạc thải, đất cát dùng để đắp đường, quây hố, vận chuyển đi nơi khác, trả lại nguyên trạng hồ Tây.

    Liên quan đến vấn đề này, trao đổi trên báo VnExpress, phó ban quản lý hồ Tây Nguyễn Anh Tuấn cho hay "những hình ảnh trên mạng chỉ là các biện pháp thi công" của dự án nạo vét cải tạo lòng hồ Tây từ số 2 đến 10 đường Nguyễn Đình Thi (khu vực Hãng phim truyện Việt Nam cũ). Việc này có thể khiến nhiều người làm việc ở khu vực này hiểu nhầm và lo lắng về cảnh quan của hồ.

    “Dự án đã được phê duyệt. Tất cả các biện pháp thi công đều có sự thẩm định của các sở, ngành liên quan”, ông Tuấn nói.

    Về hình ảnh bùn được tập kết san bằng sát bờ khiến nhiều người nghi hồ đang bị lấp, ông Tuấn giải thích: Đơn vị thi công tạo ra khu vực để chứa bùn mới được hút từ lòng hồ lên, sau khi được lắng, khô, sẽ chuyển toàn bộ số bùn đi, trả lại nguyên trạng diện tích mặt nước hồ Tây.

    Theo chủ đầu tư là Ban quản lý hồ Tây, dự án nạo vét trên khu vực khoảng 4ha; dài 540m; rộng 70m; khối lượng bùn khoảng 30.000m3; kinh phí 4-5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách quận; hoàn thành trong năm nay.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-co-viec-san-lap-ho-tay-lam-khach-san-a198983.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan