+Aa-
    Zalo

    Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển mưa lạnh từ hôm nay (24/11)

    • DSPL
    ĐS&PL Thời tiết miền Bắc chuyển lạnh kèm theo mưa dông khi nhiệt độ tại đồng bằng xuống ngưỡng 19-21 độ C, vùng núi 16-19 độ C, trạng thái này duy trì từ nay đến cuối tuần.

    Ngày 24/11, miền Bắc đón mưa dông diện rộng. Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn.

    Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/11, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét.

    Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    khong khi lanh tang cuong mien bac chuyen mua lanh tu hom nay 24 11 dspl
    Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển mưa lạnh. Ảnh minh họa 

    Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động gió Đông, nên phía Đông Bắc Bộ từ ngày 24/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Nam đồng bằng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

    Từ ngày 24/11, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét.

    Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 19-21 độ C.

    Trên biển, đêm nay, Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

    Các chuyên gia cảnh báo mưa to tại nhiều khu vực từ Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa có nơi trên 50mm như: Hưng Phú (Nghệ An) 78mm, Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 89.4mm, An Hòa Thịnh (Hà Tĩnh) 68.4 mm…

    Khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Nam đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to.

    Trang Accuweather dự báo Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt trong hôm nay với nhiệt độ dao động 21-22 độ C, thấp hơn 5 độ C so với một ngày trước. Đồng thời, khu vực mưa liên tục trong các ngày 24-26/11.

    Đến ngày 27/11, thời tiết Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ hửng nắng kèm theo nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng 31 độ C. Khu vực quay trở lại kiểu thời tiết nhiều mây, oi nóng đến hết ngày 29/11.

    Đáng lưu ý, bản đồ dự báo nhiệt cho thấy Hà Nội khả năng ghi nhận đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay vào ngày 1/12. Lúc này, nhiệt độ xuống mức thấp nhất 12-14 độ C.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-khi-lanh-tang-cuong-mien-bac-chuyen-mua-lanh-tu-hom-nay-24-11-a558265.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

    Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

    Do sự mất nhiệt của không khí lạnh và sự bức xạ của mặt đất, nhiệt độ đêm và sáng ngày 2-3/11 ở Bắc Bộ giảm sâu, vùng núi có khả năng xuống 15 - 16 độ C.