+Aa-
    Zalo

    Không làm được yêu cầu “dễ như ăn cháo” của cô dâu, chú rể bị hủy hôn ngay trong đám cưới

    • DSPL
    ĐS&PL Muốn thử thách chú rể một chút, cô dâu yêu cầu anh làm một việc đơn giản đến trẻ con cấp 1 cũng có thể làm được, không ngờ đổi lại nỗi thất vọng tràn trề.

    Muốn thử thách chú rể một chút, cô dâu yêu cầu anh làm một việc đơn giản đến trẻ con cấp 1 cũng có thể làm được, không ngờ đổi lại nỗi thất vọng tràn trề.

    Sự việc “dở khóc dở cười” xảy ra trong một đám cưới ở thị trấn Panwari, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) vào hôm 1/5 vừa qua.

    Được biết, cô dâu vốn đã hoài nghi về bằng cấp và học vấn của chú rể. Vì thế, ngay trước thời điểm hôn lễ bắt đầu, chú rể đã chuẩn bị xong xuôi, trang phục chỉnh tề, cô dâu bất ngờ đưa ra một thử thách nhỏ cho anh: đọc bảng cửu chương nhân 2.

    Nhiều người cho rằng đây là thử thách quá dễ dàng, trẻ em tiểu học cũng có thể đọc vanh vách. Vậy nhưng, chú rể lại chẳng thể đọc thuộc lòng bảng cửu chương nhân 2 theo như yêu cầu của cô dâu. Thất vọng vì chú rể không nắm được kiến thức toán học cơ bản, cô dâu ngay lập tức tuyên bố hủy hôn.

    Cô dâu quyết định hủy hôn ngay trong đám cưới vì chú rể không thuộc bảng cửu chương nhân 2. Ảnh minh họa

    Quyết định được đưa ra ở “phút thứ 90” khiến họ hàng 2 bên “sốc nặng”, hết lời khuyên ngăn và thuyết phục cô dâu nghĩ lại. Tuy nhiên, cô dâu vẫn khăng khăng với quyết định của mình, cho hay không thể kết hôn với một người thậm chí còn không có trình độ học vấn cơ bản như vậy.

    Chia sẻ về sự việc này, ông Vinod Kumar, cảnh sát tại đồn cảnh sát thị trấn Panwari cho biết đây là cuộc hôn nhân qua mai mối sắp xếp. Chú rể là người làng Dhawar, huyện Mahoba.

    “Gia đình chú rể đã giấu nhẹm chúng tôi về việc học hành của cậu ấy. Thậm chí, cậu ấy còn có thể chưa bao giờ tới trường. Gia đình chú rể đã lừa chúng tôi. Em họ tôi đã từ bỏ cuộc hôn nhân này mà không e sợ định kiến xã hội”, chị họ của cô dâu chia sẻ.

    Hai bên gia đình sau đó đã đi tới một thỏa thuận, đó là trả lại những món quà tặng và đồ trang sức liên quan tới đám cưới cho nhau. 

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-lam-duoc-yeu-cau-de-nhu-an-chao-cua-co-dau-chu-re-bi-huy-hon-ngay-trong-dam-cuoi-a364754.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan