+Aa-
    Zalo

    Không may hóc hạt vải, bé 3 tuổi tử vong thương tâm

    ĐS&PL Bé trai 3 tuổi bị hóc hạt trong lúc đang ăn vải, dù được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

    Theo Công Lý, vào sáng ngày 20/5, ông Nguyễn Hồng Chính, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ một bé trai 3 tuổi tử vong vì bị hóc hột vải.

    Nạn nhân được xác định là bé Mai Huy K. (SN 2018, trú tại thôn chợ Mõ, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

    Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng gần 18h ngày 19/5. Thời điểm đó, bé K. đang ở nhà với người thân. Cậu bé 3 tuổi lấy quả vải để ăn nhưng không may bị hóc hạt vải.

    khong may hoc hat vai be 3 tuoi tu vong thuong tam
    Bé trai 3 tuổi không may bị hóc hạt khi đang ăn vải, dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

    Sau khi phát hiện ra sự việc, người nhà ngay lập tức đưa bé đến Trạm Y tế xã để cấp cứu. Bé trai sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, tuy nhiên K. đã không qua khỏi.

    Dân Trí dẫn lời ông Nguyễn Hồng Chính cho biết chính quyền xã đã tới nhà bé K. để thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình sau khi sự viêc xảy ra.

    Nhân trường hợp của bé K., các bác sĩ cũng khuyến cáo vải là loại quả ngon mùa hè, có lợi cho sức khỏe nhưng rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ, có nguy cơ gây hóc, nghẹn.

    Trong trường hợp trẻ bị hóc, cha mẹ cần nhanh chóng thực hiện thủ thuật sơ cứu đúng cách và ngay lập tức đưa trẻ đến viện để được xử trí kịp thời. Cần chú ý, cha mẹ tuyệt đối không cố gắng móc họng trẻ hoặc vuốt xuôi dị vật xuống.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khong-may-hoc-hat-vai-be-3-tuoi-tu-vong-thuong-tam-a501221.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan