+Aa-
    Zalo

    Khu phức hợp thể thao ở Seoul bị doạ đánh bom, 1.000 người phải sơ tán

    • DSPL
    ĐS&PL Khoảng 1.000 người đã phải sơ tán sau khi một thanh niên ngoài 20 tuổi đe doạ đánh bom vào khu phức hợp thể thao Jamsil ở Seoul (Hàn Quốc).

    Theo Cơ quan cứu hoả Seoul Songpa, ngày 7/8 (giờ địa phương), một thanh niên ngoài 20 tuổi, tự nhận là phần tử nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đã đăng tải lên mạng xã hội lời đe doạ kích nổ 3 quả bom tại khu phức hợp thể thao Jamsil (Hàn Quốc). 

    Cơ quan cứu hoả cho biết họ đã báo cáo thông tin này lên cảnh sát Seoul vào khoảng 10h19 cùng ngày.

    de doa danh bom seoul
    Khu phức hợp thể thao Jamsil tại Seoul đã bị đe doạ đánh bom trong ngày 7/8. Ảnh: Yonhap 

    Nhận tin báo về lời đe doạ, cảnh sát Seoul đã cử 14 phương tiện cùng 58 sĩ quan đến khu phức hợp thể thao để hỗ trợ sơ tán 1.000 người. Những người này đã tụ tập ở khu phức hợp thể thao Jamsil để chuẩn bị cho Seoul Festa, một lễ hội du lịch thường niên. Bên cạnh đó, các cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp của LG Twins đang tập luyện tại khu phức hợp cũng đã được cảnh sát sơ tán khỏi hiện trường. 

    Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, họ đã rà soát toàn bộ khu vực nhưng không tìm thấy chất nổ. 

    Sau khi lần theo địa chỉ IP của bài đăng trên, cảnh sát xác nhận người đưa ra lời cảnh báo là một thanh niên khoảng 20 tuổi, sống ở Goyang, miền Bắc Seoul. Người này đã viết lời đe doạ nhưng chưa bị bất giữ vì bị nghi có vấn đề về tâm thần. 

    Minh Hạnh (Theo Yonhap)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khu-phuc-hop-the-thao-o-seoul-bi-doa-danh-bom-1-000-nguoi-phai-so-tan-a547019.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan