+Aa-
    Zalo

    Khủng bố ngoài tòa nhà QH Anh, ít nhất 5 người chết

    • DSPL
    ĐS&PL 1 người đàn ông cầm theo dao đã tấn công cảnh sát tại khu vực cửa trước tòa nhà quốc hội Anh sau khi bị bắn trúng.

    1 người đàn ông cầm theo dao đã tấn công cảnh sát tại khu vực cửa trước tòa nhà quốc hội Anh sau khi bị bắn trúng.

    (Ấn F5 để tiếp tục cập nhật)

    7h00:

    Khủng bố IS ăn mừng

    Những kẻ ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang ăn mừng cho cuộc 'tấn công khủng bố'  ở London thông qua truyền thông xã hội, tuy nhiên nhóm khủng bố này chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.

    06h00:

    Mô phỏng vụ nổ súng, đâm dao gần tòa nhà Quốc hội Anh

    [mecloud]pGWXBZriFJ[/mecloud]

    05h30:

    Hiện trường hỗn loạn vụ tấn công khủng bố Lodon.

    05h00:

    Theo Sputnik, ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát và khoảng 40 người bị thương trong vụ tấn công tại Lodon.

    Hình ảnh nghi phạm bị và con dao tân công - Ảnh: Telegraph.

    01h05:

    Theo Sputnik, ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát và 20 người bị thơng trong vụ tấn công tại Lodon.

    23h55:

    Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ông đã được thông báo về các sự kiện ở London nhưng chưa đưa ra bình luận cụ thể.

    23h45:

    Theo CNN, bệnh viện St. Thomas cho biết một phụ nữ thiệt mạng trong vụ việc.


    23h30:

    Các nhóm đặc biệt đã được huy động rất đông bên trong khuôn viên đi vào phía trong Tòa nhà Quốc hội Anh.


    23h15:

    [mecloud]DkaTfDxwin[/mecloud]

    23h00

    Trên Twitter, cảnh sát Anh nói rằng họ đang coi vụ tấn công bên ngoài tòa Quốc hội là khủng bố.


    22h30

    Theo Reuters, lãnh đạo Hạ viện Anh David Lidington tiết lộ rằng, kẻ tấn công đã đâm một cảnh sát trước khi bị cảnh sát có vũ trang bắn hạ.

    Trước đó, nhiều nhân chứng cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn. Viên cảnh sát bị đâm trong khuôn viên toà nhà Quốc hội.

    Người bị thương trên cầu Westminster. - Ảnh: Telegraph

    Cảnh sát nhanh chóng được điều động đến hiện trường - Ảnh: Reuters.

    Theo Telegraph, một người đã bị bắn ngay bên ngoài cổng vào cung điện. Một quan chức Quốc hội Anh tiết lộ, 2 người đã bị bắn ngay bên ngoài cung điện Westminster- hiện đã bị phong tỏa.

    Ngoài ra, phóng viên của Reuters cho biết, ít nhất 12 người đã bị thương. Tới thời điểm hiện tại chưa có con số thương vong chính xác. Người phát ngôn văn phòng chính phủ xác nhận Thủ tướng Anh Theresa May đã an toàn sau vụ tấn công.

    Cảnh sát tiết lộ đã nhận được tin báo về sự việc xảy ra ở khu vực cầu Westminster. Ngay lập tức, lực lượng an ninh đã nhanh chóng đến hiện trường.

    Bên trong toà nhà Quốc hội, nhân viên y tế đang chữa trị hai người bị thương. Cảnh sát đã yêu cầu phong tỏa ga tàu điện ngầm gần Westminster.

    Phóng viên Toby Melville thông tin thêm rằng, hai người bị thương nặng. Hình ảnh ban đầu tại hiện trường cho thấy 4 người bị thương nặng nằm trên mặt đất.

    "Kẻ tấn công bị cảnh sát vũ trang bắn hạ. Xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường để đưa nững người bị thương đến bệnh viện. Hiện vẫn còn một số báo cáo khác về trường hợp bạo lực trong điện Westminter, nhưng không sẽ không tuyên bố trước khi cảnh sát xác nhận", ông Lidington cho biết.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/khung-bo-ngoai-toa-nha-qh-anh-it-nhat-5-nguoi-chet-a185008.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan